Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát động chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Phát biểu tại lễ xuất quân, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, "Mùa hè xanh" năm 2026 được định hướng là "mùa hè số", phát huy thế mạnh của sinh viên Thủ đô trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành đoàn Hà Nội cũng lần đầu đưa vào sử dụng Ứng dụng Tình nguyện viên Thủ đô, giúp theo dõi, điều phối hoạt động các đội hình và bảo đảm an toàn cho tình nguyện viên trong suốt chiến dịch.
Theo Bí thư Thành đoàn Nguyễn Tiến Hưng, chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2026 được triển khai với 239 đội hình tình nguyện, 8.663 tình nguyện viên, thực hiện hơn 138.600 lượt tình nguyện tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội. Đặc biệt, 20 đội hình sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 13 xã, phường biên giới miền Bắc và miền Trung.
Các đội hình tình nguyện tại lễ xuất quân về các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN
Tại lễ xuất quân, 118 đội hình với gần 2.500 tình nguyện viên tham dự, trong đó 19 đội hình trực tiếp lên đường làm nhiệm vụ ngay trong ngày. Các hoạt động của chiến dịch năm nay tập trung vào nhiều nội dung thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi, chăm lo gia đình chính sách, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Một trong những điểm nhấn là phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đó sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ số hóa hồ sơ, dữ liệu hành chính và vận hành các nền tảng quản lý điện tử tại cơ sở.
Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội có mặt từ sớm, sẵn sàng bước vào một mùa hè mới với tinh thần xung kích, sẻ chia và cống hiến. Với nhiều bạn trẻ, khoảnh khắc đứng trong đội hình xuất quân không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thanh niên Thủ đô đối với cộng đồng và xã hội.
Các tình nguyện viên vận chuyển nhu yếu phẩm đến các tỉnh thành để làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Lần đầu tham gia "Mùa hè xanh" trên cương vị đội trưởng, Vũ Quang Minh, Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Mặc dù còn nhiều điều mới mẻ nhưng các thành viên đều quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ". Theo kế hoạch, đội hình của Quang Minh sẽ triển khai chiến dịch tại xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai từ ngày 26 - 30/7 với các hoạt động như dọn dẹp đường giao thông, lắp đèn đường và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID.
Không chỉ thu hút sinh viên Việt Nam, chiến dịch còn thu hút sự tham gia của sinh viên quốc tế. Foster Toby James (Trí Tâm), sinh viên 20 tuổi, người Australia đang học tiếng Việt tại Trường Đại học Hà Nội cho biết, việc tham gia "Mùa hè xanh" là trải nghiệm đặc biệt trước khi kết thúc chương trình học tại Việt Nam. “Tôi rất vui khi được góp sức giúp đỡ người dân ở vùng sâu, vùng xa. Đây sẽ là một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ trong quãng thời gian du học tại Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trở lại Hà Nội và tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện cùng các ban sinh viên Việt Nam", Toby vui vẻ nói.
Các tình nguyện viên thể hiện tinh thần quyết tâm tỏa đến với mọi miền của Tổ quốc, ghi dấu ấn của tuổi trẻ Thủ đô với các hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong mùa hè. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Không khí lễ xuất quân thêm sôi nổi với ca khúc chính thức đầu tiên của Chiến dịch “Mùa hè xanh” Hà Nội mang tên “Ngọn lửa mùa hè xanh”, do hai nhạc sĩ Việt Anh và Bảo An sáng tác. Giai điệu trẻ trung, sôi nổi của ca khúc góp phần khơi dậy lòng nhiệt huyết, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ tình nguyện trẻ trước khi lên đường tình nguyện.
Đối với nhiều sinh viên, "Mùa hè xanh" là “học kỳ thứ ba” đặc biệt, nơi các bạn được rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tế và trưởng thành qua từng phần việc nhỏ. Từ những hoạt động dạy học, sinh hoạt hè cho thiếu nhi, thăm hỏi gia đình chính sách đến hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số, mỗi đội hình tình nguyện đều mang theo mong muốn đóng góp sức trẻ vào những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô.