Một học sinh lớp 9 bị cuốn trôi mất tích khi tắm sông Lam

Tối 20/11, ông Trần Trí Tuệ, Chủ tịch UBND xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh bị mất tích.

Chú thích ảnh
Khu vực em Hưng bị đuối nước. Ảnh: baonghean.vn

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 20/11, một nhóm 11 em học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) rủ nhau đi tắm sông Lam đoạn qua xóm 2, xã Thanh Long. 

Khi đang tắm, 2 em học sinh là Phan Văn Bình và Trần Việt Hưng, cùng là học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Thanh Long bất ngờ bị đuối nước.

Thấy Bình và Hưng kêu cứu, các bạn cùng tắm đã cố gắng cứu nhưng chỉ cứu được Phan Văn Bình, còn em Trần Việt Hưng đã bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng phối hợp cùng người dân dùng lưới quét, câu vương tìm kiếm học sinh đuối nước. Đến 21 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm em Trần Việt Hưng.

Đây là vụ đuối nước thứ 2 trong 3 ngày gần đây ở địa phương. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/11, trên đường từ trường về nhà, khi qua bến cầu Sớ, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), ba em học sinh gồm: Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Thắng và Trần Duy Đức, cùng là học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Khai Lạng, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã rủ nhau xuống tắm sông. Do đoạn sông này nước chảy cuộn, sâu 7 - 10m nên cả 3 em đã bị dòng nước nhấn chìm và mất tích.

Tá Chuyên (TTXVN)
Tắm sông trên đường đi học về, ba học sinh lớp 9 bị đuối nước
Tắm sông trên đường đi học về, ba học sinh lớp 9 bị đuối nước

Tối 18/11, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã có ba học sinh lớp 9 bị đuối nước khi tắm sông. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Văn Thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN