Lưới cuốn chân, kéo một ngư dân rơi xuống biển tử vong

Ngày 12/5, tin từ UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, một ngư dân địa phương trong lúc đang bủa lưới rập cua, ghẹ vùng biển Quảng Bình không may bị dây, lưới quấn vào chân, kéo rơi xuống biển và tử vong ngay sau đó.

Ngư dân gặp nạn là Phạm Minh Hải (sinh năm 1973), trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Tai nạn xảy ra vào rạng sáng 12/5, khi ông Hải cùng các thuyền viên khác trên tàu cá QB 911.53 TS đang bủa lưới rập cua, ghẹ vùng biển tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình bủa lưới, ông Hải không may bị dây, lưới quấn chặt vào chân rồi kéo rơi xuống biển.

Các thuyền viên trên tàu đã tìm mọi cách ứng cứu nhưng vì lưới nặng, ngư dân Phạm Minh Hải bị quấn chặt vào lưới nhấn sâu xuống biển nên tử vong trước khi được đưa lên tàu. Chủ tàu cá cùng các thuyền viên tạm dừng ngay các hoạt động đánh bắt, quay tàu đưa thi thể ngư dân xấu số vào bờ. Chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã tiến hành làm các thủ tục và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân lo hậu sự theo tập tục của địa phương.
TTXVN/Báo Tin tức
Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị
Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị

Sáng 12/5, tàu 739 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa ngư dân Bùi Thanh Hồng, sinh năm 1953, quê quán tỉnh Quảng Ngãi của tàu cá QNg 95157 TS (tỉnh Quảng Ngãi) về đất liền an toàn, bàn giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gia đình để đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN