Lũ quét cuốn trôi làm 2 em gái mất tích

Theo thông tin từ UBND xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn (Lào Cai), khoảng từ 16h đến 20h ngày 12/8, tại khu vực phía tây huyện Văn Bàn có mưa to cục bộ, lượng mưa đo được trên 200 mm, gây lũ ống từ các khe suối đổ về dòng Nậm Chăn. Vào hồi 19h cùng ngày, 4 em gái từ thôn 2 xã Dương Quỳ xuống chơi với các bạn ở xóm dưới, trên đường đi qua con suối Dần Thàng thì bất ngờ gặp lũ ống; hai em nhanh chân chạy thoát, hai em khác bị mất tích là Ma Thị Hằng (sinh 1992, con ông Ma Văn Quán) và Hoàng Thị Nguyên (sinh năm 2002, con ông Hoàng Văn Ào).

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã đã huy động lực lượng dân quân cùng nhân dân địa phương tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên do trời mưa to, lũ lớn cuốn theo nhiều củi rác nên đến 7 giờ ngày 13/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân. Theo anh Lự Văn Thao, cán bộ xã Dương Quỳ, từ 3 ngày nay, vào các buổi chiều khu vực đầu nguồn suối Chăn thường có mưa to đến rất to. Hai ngày trước, mưa lũ đã vùi lấp trên 2 ha ruộng mới cấy tại thôn 1. Chiều tối ngày 12/8, lũ quét cũng đã vùi lấp trên 2 ha ruộng.

 

Đến sảng 13/8, tại khu vực này mưa vẫn nặng hạt, công tác cứu hộ cứu nạn đang được tổ chức khẩn trương. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân tránh xa các khu vực chân núi và ven suối, đề phòng mưa lũ lớn sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trong những ngày tiếp theo.

 

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN