Long An: Cơ bản khống chế vụ cháy kho phế liệu

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Long An) cho biết, vụ cháy kho phế liệu xảy ra trên địa bàn xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) đã cơ bản được khống chế vào khoảng 3 giờ ngày 27/3, không còn khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bến Lức theo dõi hiện trường; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 26/3, một vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà kho nằm trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Đây là kho chứa phế liệu với nhiều vật dụng dễ cháy. Khi phát hiện ngọn lửa, người dân khu vực gần đó đã hô hoán và tham gia hỗ trợ chữa cháy nhưng không thể khống chế. Ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra các khu vực trong nhà kho và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Tuy nhiên, do nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy, công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy.

Bùi Giang (TTXVN)
Cháy kho chứa sơn khiến một người bị thương
Cháy kho chứa sơn khiến một người bị thương

Sáng 12/3, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa sơn, thuộc khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khiến một người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN