Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc mừng CQTT TTXVN tại thành phố Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Thông tin của TTXVN góp phần đảm bảo an ninh-quốc phòng
Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ.
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao hoạt động của TTXVN nói chung và Cơ quan thường trú TTXVN tại Cần Thơ nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin trên địa bàn. Thời gian qua, TTXVN đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9, kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Chúc mừng các nhà báo, phóng viên của TTXVN nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon mong muốn sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin của TTXVN và Quân khu 9 thời gian tới tiếp tục chặt chẽ, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung lực lượng vũ trang Quân khu, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn của các địa phương trên địa bàn Quân khu 9.
Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Quân khu 9 đối với các cơ quan báo chí, truyền thông trong đó có TTXVN nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhà báo Trần Ngọc Thiện, Bí thư Chi bộ Cụm cơ quan thường trú Nam sông Hậu, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ chia sẻ, với 80 năm hình thành và phát triển, TTXVN hiện có mạng lưới cơ quan thường trú rộng khắp tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, hơn 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài tại năm châu lục, đội ngũ phóng viên tác nghiệp trên khắp cả nước và hầu hết các khu vực trọng điểm trên thế giới. Hiện, phóng viên TTXVN tại địa phương thực hiện ba loại hình thông tin gồm tin văn bản, tin ảnh và video clip, phản ánh kịp thời các thông tin thời sự, chính trị, đời sống xã hội được công chúng quan tâm, trong đó có các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 9.
Thời gian tới, Cơ quan thường trú Cần Thơ và các cơ quan thường trú trong khu vực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các đơn vị trực thuộc Quân khu kịp thời thông tin các sự kiện diễn ra trên địa bàn, qua đó phát huy vai trò của cơ quan Thông tấn Nhà nước vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 cũng như cả nước.
Báo chí Hậu Giang vươn mình trong thời đại số
Các diễn giả tại chương trình. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Tại Trung tâm Kỹ thuật - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình”, thu hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các nhà báo kỳ cựu và đội ngũ làm báo trẻ. Chương trình là dịp tri ân hành trình một thế kỷ làm báo, đồng thời là diễn đàn định hướng phát triển báo chí địa phương trong thời đại công nghệ số.
Sau 21 năm hình thành và phát triển, báo chí Hậu Giang đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để phục vụ nhân dân, kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Báo chí Hậu Giang đã và đang đồng hành sâu sát với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ truyền tải thông tin mà còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Báo chí tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, thông tin kịp thời, góp phần xây dựng quê hương phát triển hiện đại.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin và trí tuệ nhân tạo, người làm báo phải giữ vững bản lĩnh, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp. Công nghệ là cánh tay nối dài, nhưng nội dung vẫn là linh hồn của báo chí. Báo chí hiện đại cần nhân văn và mang tính khai trí, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.
Tại tọa đàm, các diễn giả cho rằng báo chí không chỉ dừng ở việc đưa tin mà phải kể chuyện bằng công nghệ, xây dựng nội dung chất lượng dựa trên dữ liệu, có phân tích và bình luận chiều sâu. Thông điệp xuyên suốt chương trình là: Báo chí bước đều bằng hai chân, nội dung và công nghệ.
Các phóng viên trẻ của Hậu Giang chia sẻ quá trình rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, số hóa. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích xu hướng thông tin, đến sử dụng phần mềm đồ họa chuyển động, dựng hình 3D, đội ngũ làm báo trẻ đang từng bước trở thành những người kể chuyện đa nền tảng.
Chương trình khép lại với thông điệp: Báo chí càng hiện đại, càng cần nhân văn. Với định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, sự đầu tư công nghệ bài bản và đội ngũ nhà báo tâm huyết, báo chí Hậu Giang đang tự tin chuyển mình, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời sống xã hội hôm nay.
Thời gian qua, báo chí Hậu Giang có bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ. Tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, livestream các chương trình thời sự, chính sách; sản xuất truyền hình tương tác bằng trí tuệ nhân tạo, đồ họa và phân tích dữ liệu. Hậu Giang cũng là một trong những cơ quan báo chí cấp tỉnh sớm triển khai chiến lược số hóa toàn diện.
Cơ quan báo chí địa phương không chạy đua tốc độ với mạng xã hội, mà ưu tiên sản xuất bản tin phân tích, bình luận chuyên sâu, đề xuất giải pháp - đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Báo chí không chỉ phản ánh mà còn phải giáo dục, hướng dẫn nhân dân”.