Không khí lạnh tràn về, chiều 11/4 miền Bắc có mưa rào

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/4 Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng và sang đến ngày 12/4 nắng nóng chấm dứt. Bắt đầu từ đêm nay (11/4), không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc, nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa rào diện rộng cho khắp cả vùng.

Hôm qua và hôm nay sẽ là cao điểm của đợt nắng nóng đầu mùa. Sang đến hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp diễn tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hoá - Phú Yên với nền nhiệt phổ biến 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ dù chỉ ở mức nhiệt 31-33 độ C nhưng nắng trên nền độ ẩm lớn khiến cảm giác oi nóng tăng thêm. Đến đêm nay và rạng sáng 12/4, khi không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng sẽ chấm dứt.

Từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, từ gần sáng và ngày 12/4, mưa mở rộng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong cơn dông có nhiều khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11/4: Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 49 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng vùng núi từ chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, riêng Quảng Ninh- Hải Phòng từ 29 – 31 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, Đà Nẵng - Phú Yên 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Vùng Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Minh Phương/Tin tức (tổng hợp)
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng tiếp diễn và gay gắt hơn
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng tiếp diễn và gay gắt hơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, ngày mai (9/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN