Khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng Việt Nam

Ngày 1/3, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Triển lãm ảnh “Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển”, trưng bày 120 tác phẩm nhiếp ảnh kết hợp với màn hình trình chiếu phóng sự về lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao tặng 3 tấm ảnh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Diễn ra đến hết ngày 15/4, triển lãm là hoạt động thiết thực nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), giới thiệu, tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk; phản ánh những nét đẹp của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk Niê Thanh Mai cho biết, những chuyến đi thực tế sáng tác, những lần công tác về với các đồn biên phòng, được giao lưu, trò chuyện và chứng kiến những nhiệm vụ thường ngày của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã giúp đội ngũ nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo, phóng viên có nhiều tư liệu quý giá để thực hiện bộ ảnh. 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật và thời sự được trưng bày tại triển lãm phần nào khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng Việt Nam nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nói riêng. Triển lãm cũng là tình cảm chân thành mà Ban Tổ chức muốn gửi đến lực lượng Bộ đội Biên phòng để cảm ơn những hy sinh, đóng góp của các anh đã không quản ngại gian khổ, vững chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhân dân. 

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm ảnh.
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm ảnh.
Chú thích ảnh
Học sinh, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham quan triển lãm ảnh.

Không chỉ khẳng định chiến công vẻ vang trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, theo Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, triển lãm còn nhắn gửi thông điệp “khát vọng hòa bình, tình yêu với đất nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân luôn là giá trị vĩnh hằng của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng”; đồng thời đặt ra trách nhiệm của thế hệ hôm nay về việc tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ mai sau, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, đất nước cường thịnh, hiện đại, để luôn xứng đáng với những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước.

Chú thích ảnh
Trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Tỉnh Đắk Lắk có 71,972 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Moldulkiri (Vương quốc Campuchia). Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Phát động Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024
Phát động Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024

Ngày 29/2, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN