Hơn 21.000 gia đình công nhân được vui Tết miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Hơn 21.000 gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức tiêu biểu, đoàn viên nghiệp đoàn và đoàn viên tại các khu lưu trú, khu nhà trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 60.000 thành viên cùng nhau vui chơi giải trí, thưởng lãm các loại cây hoa, cá cảnh ngày Tết; tham gia các trò chơi, xem biểu diễn văn hóa văn nghệ, múa lân, cắt bánh chưng, dưa hấu và cùng ăn bữa cơm đoàn viên tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Chú thích ảnh
Đông đảo thiếu nhi vui chơi cùng chú hề.

Đây là chương trình "Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố" lần 3 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tổ chức. Chương trình dành trọn gói vé vào cổng cho hộ gia đình công nhân lao động (trị giá 550.000 đồng) từ ngày 3/2 đến 10/3 (tức 24 tháng Chạp đến 1 tháng 2 Âm lịch).

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình là một trong những hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Thành phố nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình và người lao động gắn kết, sẻ chia đầm ấm, vui tươi, lành mạnh; cùng tham gia trải nghiệm 30 trò chơi miễn phí, xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới, chương trình ca nhạc tại Công viên Văn hóa Đầm Sen với tinh thần "Tất cả mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết".

“Đây còn là món quà tri ân của Thành phố Hồ Chí Minh dành tặng các gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm qua, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, lạc quan đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, với hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ”, ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho công nhân lao động. 

Về tình hình chăm lo Tết cho công nhân lao động, ông Phạm Chí Tâm cho biết, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều gia đình có hoàn cảnh khác nhau nên số công nhân ở lại Thành phố đón Tết nhiều hơn so với mọi năm. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chăm lo Tết đều được đảm bảo, thiết thực, hiệu quả; đặc biệt, việc chuyển tải trọng tâm nội dung đến các cấp Công đoàn như: Chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân", “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình”, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho công nhân tiêu biểu, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết…, đã góp phần chăm lo đúng người, đúng nhu cầu, mang Tết đến mọi người, mọi nhà.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình diễn ra ngày 3/2, ông Phạm Chí Tâm chúc các gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân người lao động Xuân mới luôn mạnh khỏe, mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công; đồng thời mong đoàn viên Công đoàn, người lao động sang năm mới tiếp tục nỗ lực thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi và phát triển nhanh, xây dựng Thành phố phát triển bền vững; chúc các cháu thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, thầy cô, để mai sau trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Có mặt tại chương trình từ rất sớm, chị Đặng Thị Thu Hiền (quê ở Bình Định) cùng con trai nhỏ không giấu được niềm vui bởi đây là lần đầu tiên tham dự chương trình và cũng là lần đầu tiên đến với không gian vui chơi giải trí tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Chia sẻ về cuộc sống gia đình nhiều khó khăn trong suốt năm qua, chị Thu Hiền (nhân viên giúp việc tại Trường Trung học Cơ sở Văn Thân, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, hàng tháng chị phải dành tiền chi tiêu cho một người con đang học lớp 9, tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt, điện nước và học tập của đứa con nhỏ, khiến chị không có tiền tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Đông đảo gia đình công nhân và thiếu nhi tham gia xin chữ ngày Xuân của Thầy đồ. 

Theo chị Thu Hiền, nếu Tết này cả gia đình về quê thì tốn kém khoản chi phí khá lớn, nên năm nay cả nhà chị sẽ cùng nhau tham quan ở khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, dạo quanh các tuyến đường trung tâm thành phố; thăm hỏi người thân, các anh chị em đồng nghiệp… “Đặc biệt, với Chương trình "Gia đình công nhân vui Tết cùng Thành phố", cả nhà sẽ dành hẳn một ngày để vui chơi, giải trí tại đây, cho các con được tham quan học tập, trải nghiệm các trò chơi và sẽ lưu lại nhiều tấm ảnh đẹp trong ngày đầu Xuân mới Giáp Thìn năm 2024”, chị Thu Hiền chia sẻ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng công ty Saigontourist cùng nhiều đơn vị đã trao quà cho người lao động và lì xì mừng năm mới cho con công nhân tham dự Chương trình.

Chiều cùng ngày, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng Quỹ hỗ trợ công nhân Thành phố tổ chức Ngày hội “Vui Tết cùng công nhân” tại Khu chế xuất Linh Trung 1, dành cho 200 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến với chương trình, các gia đình đoàn viên, công nhân lao động được tham gia các trò chơi, xem biểu diễn văn nghệ, múa lân, cắt bánh chưng, dưa hấu, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên và nhiều hoạt động bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị như: xe máy, điện thoại, ti vi, thiệp chúc Tết có 2 - 3 triệu đồng tiền mặt...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Ấn tượng với linh vật rồng và đường hoa Xuân tại Phú Yên
Ấn tượng với linh vật rồng và đường hoa Xuân tại Phú Yên

Nhiều du khách đến tham quan đường hoa Xuân Giáp Thìn và linh vật rồng tại Công viên Thanh thiếu nhi (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đều rất thích thú bởi sự gần gũi với thiên nhiên; sự uy nghiêm của linh vật rồng mang nhiều ý nghĩa biểu trưng hướng tới năm mới sung túc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN