Hòa Bình: Khẩn trương nâng cấp đường tỉnh 445

Đường tỉnh 445 nối từ Quốc lộ 6, địa phận phường Kỳ Sơn qua các xã Hợp Thành, Thịnh Minh, thuộc thành phố Hòa Bình đến Pheo Chẹ sang huyện Ba Vì (Hà Nội) có chiều dài khoảng 13 km, có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh. Nhiều năm nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường tỉnh 445 nối từ quốc lộ 6 qua bị hư hỏng nặng nề với nhiều ổ voi, gây lụt lội. 

Khảo sát thực tế trên tuyến đường tỉnh 445, nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng. Đầu tuyến địa phận phường Kỳ Sơn, mặt đường lồi lõm, vá víu chẳng chịt, nhiều đoạn sạt lở taluy âm, bắt đầu hư hỏng lấn sâu vào phía mặt đường. Trời nắng, bụi bẩn mù mịt, trời mưa lầy lội, ổ trâu, ổ gà hình thành các vũng nước kéo dài.

Khu vực cây cầu Ngòi Mại, đoạn km 8+300 trên địa phận xã Hợp Thành, bị nước lũ xói lở, chân cầu gãy đổ, dẫn đến việc đi lại của người dân bị cấm qua lại một thời gian dài. Đến nay, đơn vị chức năng của thành phố Hòa Bình đã tháo dỡ toàn bộ cây cầu để thi công, sửa chữa nhưng hiện tiến độ thi công rất chậm. 

Chú thích ảnh
Cầu Ngòi Mại trên tuyến đường tỉnh 445 bị hỏng và cấm đi lại, các phương tiện lưu thông đổ dồn qua đường dân sinh xã Hợp Thành. 

Ngày 31/8/2022 UBND tỉnh Hòa Bình có công văn số 1526/UBND-KTN đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cầu Ngòi Mại và công bố tình huống khẩn cấp tại vị trí cầu Ngòi Mại bị hư hỏng. Do hạ lưu cầu Ngòi Mại bị sạt lở nghiêm trọng, ngày 17/11/2022, UBND tỉnh có văn bản cho phép bổ sung hạng mục gia cố chống sạt lở hạ lưu cầu Ngòi Mại.

Ngày 01/8/2023, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản cho phép điều chỉnh cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà. Hạng mục cầu Ngòi Mại và đường dẫn hai đầu cầu đã khởi công. Trong quá trình thực hiện, hạng mục này gặp khó khăn về mặt bằng thi công và tuyến đường dây điện ảnh hưởng trong phạm vi thi công xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND xã Hợp Thành Nguyễn Văn Linh cho biết, Đường tỉnh 445 được khai thác và sử dụng từ năm 2004, tình trạng xuống cấp đã diễn ra khoảng 4-5 năm nay và ngày càng hư hỏng nặng. Từ khi cây cầu Ngòi Mại bị hỏng và cấm đi lại, các phương tiện phải chuyển hướng lưu thông qua đường dân sinh xã Hợp Thành. Chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành mong mỏi dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 445 sớm triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Ngòi Mại để đưa vào khai thác, giảm tải áp lực về giao thông khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện đi lại của người dân trong khu vực.

Chú thích ảnh
Một số đoạn tuyến đường 445 sạt lở mái taluy âm có nguy cơ gây hư hỏng chia cắt mặt đường đoạn qua xã Hợp Thành. 

Ông Vũ Đức Giao, xóm Tân Thành, xã Hợp Thành cho biết, tuyến đường tỉnh 445 lưu lượng giao thông rất lớn. Đặc biệt, nhiều xe cơ giới tải trọng hạng nặng lưu thông đã phá vỡ mặt đường, đường giao thông địa bàn xã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Bà Nguyễn Thị Hằng, xã Thịnh Minh cho biết, tuyến đường tỉnh 455 thường xuyên xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi, do đâm phải ô trâu, ổ gà và va chạm với phương tiện ô tô có trọng tải lớn. 

Tuyến đường tỉnh 445 là con đường huyết mạch, giao thương buôn bán quan trọng của các huyện ngoại thành Hà Nội và thành phố Hòa Bình. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin, ảnh: Lưu Trọng Đạt (TTXVN)
Cần chấn chỉnh việc thi công, nâng cấp Quốc lộ 19
Cần chấn chỉnh việc thi công, nâng cấp Quốc lộ 19

Quốc lộ 19 là tuyến đường huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với vùng Duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, quá trình thi công, nâng cấp tuyến đường này đang bị kéo dài và phát sinh nhiều vấn đề không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN