Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Tứ Hạ

Vụ cháy chợ Tứ Hạ ngày 16/9 trên địa bàn Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm hư hỏng toàn bộ 145 lô hàng hóa của 81 hộ kinh doanh trong chợ, tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 5 tỷ đồng.


Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN


UBND thị xã Hương Trà đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại, ổn định tinh thần tiểu thương, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực chợ, xem xét bố trí vị trí kinh doanh tạm cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại trong vụ cháy. UBND thị xã Hương Trà cũng kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ, có chính sách ưu đãi đối với tiểu thương có hàng hóa bị thiệt hại trong vụ cháy.


Trước đó, rạng sáng cùng ngày, chợ Tứ Hạ ở thị xã Hương Trà cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ tài sản của tiểu thương.

Do vụ cháy xảy ra lúc trời còn chưa sáng, đường vào chợ lại bị khóa nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn mới tiếp cận được hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng gần 2 giờ, lực lượng chức năng đã dập được lửa từ vụ cháy, đồng thời tiếp cận hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy chợ Tứ Hạ.

Tường Vi (TTXVN)
Giải cứu 68 người kẹt trong đám cháy ở chung cư Linh Đàm
Giải cứu 68 người kẹt trong đám cháy ở chung cư Linh Đàm

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến 13 giờ ngày 16/9, những người mắc kẹt tại đám cháy xảy ra ở tòa nhà HH4A, chung cư Linh Đàm (Hà Nội) vào khoảng 10 giờ cùng ngày, đã được giải cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN