Hỗ trợ hộ người dân tại Nghệ An, Điện Biên phục hồi sinh kế sau thiên tai

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai “Dự án cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.

Chú thích ảnh
Đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phát biểu. Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN

Dự án nhằm hỗ trợ các gia đình thiệt hại do bão số 3 (WIPHA) và hoàn lưu sau bão năm 2025 nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Thời gian triển khai dự án từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, ở hai tỉnh Nghệ an và Điện Biên với kinh phí 154.566 CHF (Franc Thụy Sĩ), tương đương hơn 5 tỷ đồng Việt Nam. Các lĩnh vực can thiệp của dự án, gồm: lương thực dinh dưỡng; nước sạch vệ sinh; y tế, chăm sóc sức khỏe; nhà ở, mặt hàng phi lương thực; nâng cao năng lực.

Phát biểu tại tập huấn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tính minh bạch trong triển khai dự án. Các tỉnh, thành Hội được hưởng lợi cần phát huy vai trò của lực lượng Chữ thập đỏ cơ sở, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, vận động thêm nguồn lực để hỗ trợ người dân tốt hơn. Các ban, đơn vị chuyên môn của Trung ương Hội cần hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đúng quy định. Công tác truyền thông trong và ngoài nước phải được chú trọng, xây dựng kế hoạch bài bản, có tính lan tỏa cao, kể được câu chuyện về sự thay đổi tích cực của cộng đồng.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ yêu cầu thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra, giám sát từ đầu đến cuối để bảo đảm tính minh bạch, giải trình. Sau khi kết thúc, các cấp Hội cần tài liệu hóa, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm hiệu quả để nhân rộng. 

Dù còn khó khăn về nhân lực và thời gian, bà Đỗ Thị Thu Thảo tin tưởng sẽ được triển khai thành công, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo và khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác ứng phó thiên tai, khẩn cấp.

Theo Ban quản lý dự án, tiêu chí các hộ được hưởng trợ cấp là gia đình bị thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2025 gồm các hộ có người chết, bị thương, nhà sập, trôi, phải di dời khẩn cấp, mất lương thực dự trữ hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế (ruộng vùi lấp, gia súc, gia cầm, thủy sản bị cuốn trôi…). Các hộ có nhu cầu phục hồi sinh kế, đặc biệt trong chăn nuôi, được xem xét hỗ trợ nếu có lao động đủ sức khỏe. Trong đó, ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo; hộ chưa được hoặc được hỗ trợ rất ít; hộ có người khuyết tật, đau ốm mãn tính; hộ do phụ nữ làm lao động chính, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng; hộ có người cao tuổi không lương hưu hoặc trẻ em dưới 5 tuổi.

Tại tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết triển khai các hoạt động của dự án; hướng dẫn thanh quyết toán các hoạt động của dự án.

Theo thống kê của Cục quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng như của Ban Chuyên môn Trung ương Hội cập nhật và tổng hợp, từ đầu năm 2025 đến nay, đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền cả nước. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó các cơn bão (số 5, số 9, số 10, số 11) di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật khi đầu mùa đổ bộ vào Trung Bộ (bão số 3, bão số 5) và những tháng cuối năm vẫn đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ (bão số 9, bão số 11); mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 8 tuyến sông (sông Cầu, sông Thương, sông Trung, sông Bằng, sông Cà Lồ, sông Lô, sông Bưởi, sông Cả); ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại thành phố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An...

Tính đến ngày 15/10/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.008 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.637 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 30.843 con gia súc, 2.752.773 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 56.559 ha thủy sản bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính trên 53.809 tỷ đồng.

HQ (TTXVN)
Chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt
Chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những ngày qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, cứu trợ, hướng về đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN