Hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 12

Ngày 8/11, nhiều địa phương tiếp tục tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

* Tại tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 12.

Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Cơn bão số 12 vừa qua, đã gây thiệt hại hết sức nặng nề đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; trong đó, tại Lâm Đồng có 3 người chết, 3 ngôi nhà bị sập, 87 ngôi nhà bị tốc mái, trên 400 ha hoa màu của người dân bị thiệt hại, nhiều công trình bị hư hại, ước tính thiệt hại trên 92 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị mỗi người ủng hộ một ngày lương; các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tích cực đóng góp, ủng hộ đồng bào khu vực bị ảnh hưởng của bão số 12.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 12 gây ra. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, tính đến ngày 6/11, Quảng Nam có 35 người chết, mất tích và bị thương; hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu và hư hỏng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông… Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 12 gây ra ước tính gần 300 tỷ đồng.
       
Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Võ Xuân Ca kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng hành động thiết thực, tích cực ủng hộ về tinh thần và vật chất để chia sẻ khó khăn với nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau lời phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, trong đó ủng hộ bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng, còn lại các đơn vị chuyển tiền qua tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

* Cũng trong ngày 8/11, Ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.Tại buổi quyên góp, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các doanh nghiệp, công nhân lao động và nhân dân tỉnh Sóc Trăng hướng về đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 bằng sự giúp đỡ thiết thực nhất về tinh thần và vật chất .

Tỉnh Sóc Trăng dự kiến sẽ trích một phần số tiền từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, cùng với số tiền quyên góp được từ cán bộ, công chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân để hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị nhiều thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

PV TTXVN tại các địa phương
Quảng Nam huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, phục vụ các hoạt động APEC
Quảng Nam huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, phục vụ các hoạt động APEC

Ngày 8/11, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành, địa phương huy động tổng lực, nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, đồng thời phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN