Hiệu quả mô hình 'Mỗi tuần một việc làm có ý nghĩa'

“Mỗi tuần một việc làm có ý nghĩa” là mô hình đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Bằng những việc làm cụ thể, lực lượng vũ trang huyện Tiểu Cần đã phát huy được truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương phát riển kinh tế - xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Thượng tá Trương Văn Thẩm, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiểu Cần, cho biết: Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. 

BCH Quân sự huyện Tiểu Cần diễn tập vận hành cơ chế. Ảnh: travinh.gov.vn.


Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “Mỗi tuần một việc làm có ý nghĩa” gắn với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm các gia đình cán bộ, chiến sĩ bị ốm; thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ quân đội nghỉ hưu; nhận bảo trợ trẻ em nghèo, tàn tật; tặng sách, vở cho học sinh nghèo; tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, địa phương và đơn vị; tham gia lao động giúp dân gắn với tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;…

Để mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả, hàng tuần Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều xây dựng kế hoạch, sau đó phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và triển khai thực hiện từng phần việc cụ thể. Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, lực lượng vũ trang thường trực và lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã tham gia đóng góp gần 500 ngày công lao động để đào đắp, tu bổ hệ thống giao thông nông thôn, trồng cây xanh làm hàng rào, phát quang bụi rậm…

Các cán bộ, chiến sĩ góp 2 ngày lương và trích một phần tiền tăng gia sản xuất của đơn vị được 20 triệu đồng để lập quỹ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ gặp khó phát triển kinh tế gia đình...

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu Cần còn phối hợp với Đảng ủy, chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát, lập danh sách các gia đình của các cán bộ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên từ trung đội trưởng, ấp, khóm đội trưởng trở lên trên địa bàn hiện đạt và chưa đạt các tiêu chí “Gia đình nông thôn mới”.

Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ các lực lượng xây dựng bảng đăng ký thi đua vận động gia đình cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực từ mô hình “Mỗi tuần một việc làm có ý nghĩa” của lực lượng vũ trang huyện Tiểu Cần đã phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và tạo dựng lòng tin, sự gắn bó giữa quân và dân. Từ đó, tạo nên thế trận toàn dân trong việc giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới trên địa bàn huyện một cách vững chắc.


Huy Hoàng
(TTXVN)
Quân đội nâng cao sức mạnh chiến đấu
Quân đội nâng cao sức mạnh chiến đấu

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tiến hành Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2014

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN