Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm 2022

Hàn Quốc ngày 3/7 thông báo trường hợp đầu tiên tử vong do nắng nóng ở nước này trong năm 2022, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên cả nước. 

Chú thích ảnh
Trẻ em Hàn Quốc vui đùa tại đài phun nước tại Quảng trường trước Tòa thị chính Seoul dưới cái nắng gần 40 độ C. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, trường hợp tử vong nói trên là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người này bị ngã gục khi đang chuyển nông sản tại một khu chợ ở tỉnh Nam Gyeongsang hôm 1/7. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện song được thông báo đã tử vong. 

Tiếp đó, sáng 3/7, một người đàn ông trong độ tuổi 50 cũng bị ngã quỵ tại một công viên ở Bucheon, phía Tây thủ đô Seoul. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó. Nhân viên y tế cho biết người này có thể đã tử vong do say nắng. Khi nhập viện, thân nhiệt của người này lên tới 42 độ C. Tuy nhiên, ca tử vong này chưa được xác định chính thức là liên quan đến nắng nóng.

Ngọc Hà (TTXVN)
Nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản
Nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản

Ngày 3/7 là ngày thứ 9 liên tiếp thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, trong bối cảnh khối áp thấp bao trùm quần đảo Nhật Bản khiến tình trạng nắng nóng hiện nay tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN