Hai chị em ruột tử vong thương tâm ở hồ bơi trong khu du lịch sinh thái

Chiều 29/1, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ việc 2 trẻ bị đuối nước tử vong khi chơi tại một khu du lịch sinh thái tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, 2 nạn nhân là bé Đ.T.N.L (sinh năm 2009) và Đ.Đ.D (sinh năm 2011) ngụ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/1, 2 bé Đ.T.N.L và Đ.Đ.D được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đại học y dược Sing Mark trong tình trạng bị ngạt nước khiến cả 2 cùng bị ngưng tim, ngưng thở, tím tái, hôn mê sâu, mạch không bắt được, đồng tử giãn tối đa.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực hơn 1 giờ đồng hồ, thực hiện mọi biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu nhưng do 2 bé nhập viện quá muộn (sau hơn 30 phút kể từ khi bị đuối nước) nên cả 2 bé đã không qua khỏi và được chuyển đến Nhà Vĩnh biệt (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai).

Được biết, hai nạn nhân trên là chị em ruột, cả hai bị ngạt nước khi đang vui chơi tại hồ bơi trong khu du lịch sinh thái N.H.T tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Hiện lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang làm rõ nguyên nhân khiến hai trẻ bị đuối nước.

Lê Xuân (TTXVN)
Bình Phước: Ăn tất niên về, người đàn ông đuối nước thương tâm
Bình Phước: Ăn tất niên về, người đàn ông đuối nước thương tâm

Vào lúc 15 giờ 40 ngày 24/1, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bình Phước) đã trục vớt được thi thể ông Nguyễn Ngọc Hòa (62 tuổi, trú tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), nạn nhân vụ đuối nước thương tâm do lật thuyền trên suối Tầm Riêu, một nhánh của Sông Bé (đoạn nằm giữa địa phận xã Thanh Hòa và xã Tân Tiến, của huyện Bù Đốp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN