Hà Nội: Lại xảy ra cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Thông tin ban đầu từ UBND Cầu Giấy (Hà Nội), khoảng 14 giờ ngày 1/8, tại số nhà 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, Cầu Giấy) xuất hiện đám cháy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã điều khoảng 5 phương tiện chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều lực lượng tới hiện trường để chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy.

UBND quận Cầu Giấy thông tin, lãnh đạo quận đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Bước đầu chưa xác định thương vong về người và chưa tìm được nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, cùng ngày, tại tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60 mét vuông, thuộc sở hữu của ông N.T.D, 44 tuổi, địa chỉ tại số 6A ngõ 92 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũng xảy ra cháy. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường, dùng phương tiện và thang giải cứu thành công hai người bị mắc kẹt qua đường mái nhà và dập tắt ngọn lửa ngay sau đó ít phút.

Đám cháy này không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Hà Nội: Kịp thời giải cứu hai người thoát khỏi đám cháy tại nhà dân
Hà Nội: Kịp thời giải cứu hai người thoát khỏi đám cháy tại nhà dân

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra vào lúc gần 9 giờ ngày 1/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN