Hà Nội gỡ 'nút thắt' để đường Vành đai 4 sớm về đích

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện đang tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng khu vực dân cư để tuyến đường song hành Vành đai 4 có thể “về đích” trong năm 2025.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, tính đến tháng 4/2025, các nhà thầu đã san cát nền đường đô thị Vành đai 4 được 85%. Trên địa bàn các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, nhà thầu đã hoàn thành 16 km bê tông nhựa đường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho rằng, nếu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2025, đường đô thị thuộc dự án Vành đai 4 mới có thể hoàn thành đúng tiến độ. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã "chốt" thời điểm hoàn thành tuyến đường đô thị Vành đai 4 trong tháng 10/2025.

Chú thích ảnh
Các quận, huyện của TP Hà Nội đã giải phóng bặt bằng trên 98% diện tích để làm đường Vành đai 4.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng để làm đường Vành đai 4 là 798,65 ha. Đến nay, các quận huyện đã giải phóng mặt bằng được 787,75 ha, đạt 98,64%.

Trên toàn tuyến đường Vành đai 4, đoạn qua TP Hà Nội còn 58 km, trong đó có 18 đoạn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Diện tích còn lại phải thu hồi để làm đường vành đai 4 là 10,9 ha, trong đó 1,38 ha đất nông nghiệp và đất khác, 9,52 ha đất ở.

Để dự án đường Vành đai 4 hoàn thành đúng tiến độ, đến nay, các quận, huyện của TP Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực giải phóng mặt bằng. Cụ thể, quận Hà Đông đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với diện tích là 66,7 ha đất của 1.665 tổ chức, hộ gia đình nằm trong quy hoạch dự án, tổng số tiền phê duyệt là 778 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,6%. Huyện Mê Linh đã giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được 139 ha đất, đạt 98,2%...

Theo báo cáo của các quận, huyện công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 gặp khó khăn về công tác xác định giá đất trong quá trình thực hiện và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với diện tích đất còn lại sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu.

Chú thích ảnh
Diện tích còn lại phải thu hồi để làm đường vành đai 4 là 10,9 ha, trong đó có 9,52 ha đất ở.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc trực tiếp để hướng dẫn UBND quận, huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được khởi công vào tháng 6/2023, có tổng chiều dài gần 113km, đi qua 3 tỉnh, thành phố, gồm TP Hà Nội (58 km), Hưng Yên (19,3 km), Bắc Ninh (36,2km). Thanh phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 dài khoảng 58 km, 6 làn xe trong năm 2025.

Chú thích ảnh
Khó khăn lớn nhất trong việc giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 4 là việc xác định giá đất để đền bù cho các hộ dân.
Chú thích ảnh
Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2025, các quận, huyện của TP Hà Nội dành mọi nguồn lực giải phòng mặt bằng đường Vành đai 4 cho nhà thầu thi công.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân ở thôn Tân Châu (xã Chu Phan, huyện Mê Linh) đã bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng để làm đường Vành đai 4.
Chú thích ảnh
Gia đình Bà Nguyễn Thị Thân (SN 57) ở thôn Tân Châu sẵn sàng bàn giao hơn 200 m2 đất để làm đường Vành đai 4. Bà Thân mong muốn cơ quan chức năng sớm bàn giao đất tái định cư, ổn định cuộc sống.
Chú thích ảnh
Khu tái định cư dành cho những hộ dân mất đất khi làm đường Vành đai 4 tại xã Chu Phan được hoàn thành hạ tầng đầu năm 2024. Gần 1 năm sau đó, hàng chục hộ dân đã đến sinh sống trong ngôi nhà mới ở khu tái định cư.
Chú thích ảnh
Những căn nhà khang trang trong khu tái định cư đường Vành đai 4 thuộc thôn Tân Châu.
Chú thích ảnh
Khu tái định cư đường Vành đai 4 được huyện Mê Linh đầu tư hạ tầng đầy đủ như khu đô thị hiện đại.
Chú thích ảnh
Một góc khu tái định cư đường Vành đai 4 tại thôn Tân Châu.
Chú thích ảnh
Tính đến đầu tháng 4/2025, trên địa bàn các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, nhà thầu đã hoàn thành 16 km bê tông nhựa đường.

 

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội: Lên phương án cưỡng chế thu hồi đất
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội: Lên phương án cưỡng chế thu hồi đất

Chiều 8/4, tại thành phố Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị họp bàn triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN