Giáng sinh an lành ở Giáo xứ Diom, Lâm Đồng

Sau những chờ đợi, bà con giáo dân ở xứ đạo Diom (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) lại náo nức cho một mùa Giáng sinh an lành đang đến. Chiều 24/12, họ tự hào đi trên con đường “an toàn giao thông” mà địa phương mình triển khai xây dựng để đến Thánh đường, chờ đợi thời khắc Chúa sinh ra đời.

Chú thích ảnh
Khắp nẻo đường của xứ đạo trở nên huyền ảo hơn nhờ những con đường “thông xanh ánh sáng”. Ảnh: baolamdong.vn

Cách trung tâm huyện Đơn Dương hơn 10 km, thôn Diom A (xã Lạc Xuân) ngày càng khang trang với những ngôi nhà ngói mới, yên bình bên dòng Đa Nhim. Đón ngày Chúa sinh ra đời, dù bận rộn với mùa vụ mới nhưng bà con nơi đây vẫn tất bật chuẩn bị trang trí nhà cửa, đường giao thông... để đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đặc biệt, sau khi triển khai mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông của bà con được nâng cao, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện hơn.

Theo ông Mai Linh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Lạc Xuân, địa phương này có đông người đồng bào Churu và cũng là giáo dân sinh sống nên chính quyền địa phương đã phối hợp với Giáo xứ Diom triển khai mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” ở Diom A để có được nhịp sống yên bình như ngày hôm nay.

Để thay đổi nhận thức về pháp luật giao thông cho bà con giáo dân, địa phương thường xuyên phối hợp với Giáo xứ Diom cùng những người có uy tín trong vùng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho người dân tại các khu dân cư, trường học. Đặc biệt, ở Giáo xứ Diom, mỗi buổi giảng lễ ở nhà thờ đều được lồng ghép tuyên truyền về kiến thức Luật Giao thông đường bộ, giúp bà con giáo dân vùng đồng bào thay đổi thói quen, nhận thức đảm bảo an toàn giao thông. 

Theo Linh mục Phạm An Nhàn, Quản xứ Giáo xứ Diom (xã Lạc Xuân, Đơn Dương), trước đây tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thôn Diom A khá phức tạp, thanh thiếu niên tham gia giao thông thường không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trước tình hình này, Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Xuân đã phối hợp cùng Giáo xứ Diom tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông bằng mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” từ năm 2019 cho đến nay.

Từ khi thực hiện mô hình, UBND xã Lạc Xuân cũng tổ chức các buổi phát động và kêu gọi nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng tham gia; nghiêm chỉnh thực hiện hương ước, quy ước, đảm bảo an ninh trật tự, tuyến đường an toàn giao thông ở khu dân cư, ký cam kết thực hiện “Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các tổ tự quản hoạt động tích cực, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều năm nay, xã cũng tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo tuyến đường đi lại thuận tiện cho người dân. 

Sau hơn 3 năm triển khai mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, thôn Diom A và địa bàn xã Lạc Xuân nay đã có nhiều đổi thay, người dân tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, góp phần giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng được giữ vững.

Ông Ya Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đơn Dương nhận xét: Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” tại xã Lạc Xuân đã góp phần đổi thay ý thức của người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh việc duy trì, nâng cao tính hiệu quả của mô hình này, huyện sẽ nhân rộng đến các thôn, xã trên địa bàn; đặc biệt, tại các vùng có đông đồng bào Công giáo sinh sống như xã P’ró, Lạc Lâm, Ka Đơn. Qua đó thể hiện tinh thần “Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo” để các vị chức sắc và bà con giáo dân nơi đây luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Giáng sinh 2022: Lan tỏa tình yêu thương từ những việc tử tế
Giáng sinh 2022: Lan tỏa tình yêu thương từ những việc tử tế

Hơn một năm qua, nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh tỉnh Đắk Lắk với các thành viên chủ chốt là đồng bào Công giáo đã hỗ trợ hàng trăm suất cơm, cháo mỗi ngày cho người nhà, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN