Điều tra nguyên nhân tử vong của công nhân mỏ đá tại Yên Bái  

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Duy Hiếu – Chánh văn phòng Cấp ủy và Chính quyền cấp huyện huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ một công nhân người Ấn Độ tử vong.

Chú thích ảnh
Khu vực mỏ đá Chân Thiện Mỹ.

Nạn nhân được xác định là anh Singh Jay Kumar, sinh năm 1982, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang là công nhân kỹ thuật vận hành máy cắt đá của Công ty Cổ phần đầu tư Mekong Mining – Chi nhánh tỉnh Yên Bái có địa chỉ tại tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Khoảng 22 giờ ngày 14/3, anh Singh Jay Kumar ăn tối cùng 9 công nhân người Ấn Độ tại mỏ đá Chân Thiện Mỹ (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên). Trong lúc đang ăn tối, anh Singh Jay Kumar có bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, số công nhân Ấn Độ đi làm ca đêm thì thấy anh Singh Jay Kumar nằm cách đó 7m. Các công nhân Ấn Độ đã đưa ngay anh Singh Jay Kumar đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cấp cứu, tuy nhiên khi đưa đến đây, anh Singh Jay Kumar đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của huyện Lục Yên đã xuống bảo vệ hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Singh Jay Kumar.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá Tóc Tiên (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá Tóc Tiên (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu dù chưa hoàn tất các thủ tục tại mỏ đá Tóc Tiên (thuộc ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhưng đã ngang nhiên khai thác rầm rộ, bất chấp cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra yêu cầu ngưng hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN