Diễn tập chữa cháy, xử lý tràn đổ hoá chất tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/5, tại trụ sở Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), hơn 40 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gần 500 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên các Công ty doanh nghiệp và người dân xã Long Sơn; gần 50 phương tiện chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các loại tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hoá chất tại Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn tham diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Chú thích ảnh
Lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy ban đầu cho các người bị thương trong khu vực đám cháy. 

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập thực binh.

Đây là phương án diễn tập cấp tỉnh, mang tính phức tạp và đặc thù công tác, huy động rất nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thời gian kéo dài, các lực lượng tham gia phải xử lý các tình huống ở mức độ chuyên môn rất cao… Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 15.700 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong những năm qua, với điều kiện tự nhiên thuận lợi và các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, nhiều nhà đầu tư quốc tế chọn Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi đầu tư kinh doanh, các công trình nhóm A, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh, an toàn, công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hoá chất hôm nay là dịp đánh giá và phát huy khả năng “4 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra tại các cơ quan, đơn vị; là biện pháp thiết thực để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

Buổi diễn tập này cũng là dịp để các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư quản lý vận hành tự kiểm tra, rà soát lại trình độ nghiệp vụ, lực lượng quản lý phòng cháy, chữa cháy của đơn vị mình. Đồng thời, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó phát hiện, khắc phục những vấn đề còn hạn chế nhằm xây dựng đội ngũ lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành thuần thục về nghiệp vụ, thực hiện tốt phương châm lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần ngăn ngừa hiệu quả, giảm thiểu tối đa hậu quả do cháy nổ có thể xảy ra tại đơn vị do mình quản lý, vận hành.

Tình huống giả định, vào lúc 9 giờ ngày 27/5, trong quá trình nhập Naphtha từ bến tàu tại cầu cảng hydrocacbon số 2 đến TK-7100B thông qua đường ống nhập của mình, đã xảy ra sự cố vỡ toàn bộ đường ống nhập Naphtha tại mặt bích nối với bồn chứa Naphtha (TK-7100B) gây ra rò rỉ đáng kể chất lỏng dễ cháy bên trong tường đê. Các tia lửa từ hoạt động công việc đang thi công gần đó kết hợp với chất lỏng dễ cháy bị chảy ra gây hiện tượng bắt cháy tạo thành đám cháy lớn, phức tạp. Do chất cháy là chất lỏng dễ cháy nên đám cháy phát triển nhanh và tạo ra nhiều khói, khí độc (khí CO, SO,...), gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng đến tầm nhìn, số công nhân đang làm việc tại khu vực trên. Tại hiện trường, khoảng 10 công nhân do hoảng loạn đã xô đẩy, ngã xuống dẫn đến 3 công nhân bị chấn thương không tự di chuyển được.

Chú thích ảnh
Xe thang chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp cận hiện trường và tiến hành phun nước, hóa chất dập tắt đám cháy. 

Đám cháy phát triển nhanh chóng, cháy lan theo chất lỏng chảy tràn, tổng diện tích đám cháy lúc này khoảng 300m2, lượng khói, khí độc tỏa ra nhiều, công nhân tại các khu vực này hoảng loạn chạy ra ngoài gây cảnh tượng hỗn loạn, 3 công nhân đang làm việc trên đỉnh khu vực bồn TK-7100A do thấy cháy lớn đã chạy xuống phía dưới cầu thang ngoài bể của khu vực bể chứa TK-7100A nhưng bị thương nên mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn và đang có xu hướng lan sang khu vực bồn bể kế cận gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong lúc này, tại khu vực xuất nhập Acit (HCL) có một xe tải đang di chuyển, lái xe tải nghe tiếng loa báo động và nhìn thấy cột khói lớn bốc lên tại khu vực bể gần đó, trong quá trình lái xe do tâm lý hoảng loạn cộng với lượng khói mù mịt từ đám cháy tỏa ra làm hạn chế tầm nhìn khiến lái xe bị mất lái dẫn đến xe đâm vào đuôi xe bồn chở hóa chất HCL đang di chuyển phía trước. Vụ tai nạn làm đầu xe tải bị biến dạng, lái xe và phụ xe tải bị mắc kẹt trong cabin không thoát ra được, đuôi xe bồn chở hóa chất bị biến dạng gây tràn đổ hóa chất ra bên ngoài.

Do ảnh hưởng của khói đen xuất hiện từ đám cháy, các hộ dân sống cạnh hàng rào Nhà máy đã được yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy ban đầu kịp thời; đồng thời nhanh chóng báo cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và báo cáo chính quyền xã Long Sơn để phân công lực lượng chức năng tổ chức sơ tán những hộ dân sống xung quanh nhà máy bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc từ đám cháy toả ra đến khu vực an toàn. Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và các đơn vị được huy động tham gia để tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy, bảo vệ các công trình lân cận. Khi tình hình sự cố cháy, tràn đổ hóa chất có diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng cơ sở và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều động lực lượng, phương tiện chi viện từ lực lượng quân đội để tham gia xử lý.

Các đơn vị phối hợp chi viện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được huy động tập kết đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết khác triển khai theo phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ và xử lý tràn đổ hóa chất phối hợp nhiều lực lượng. UBND tỉnh điều động lực lượng, phương tiện Quân đội tham gia tổng lực dập tắt đám cháy.

Bài, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Cấm xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm trong 9 ngày để diễn tập PCCC
TP Hồ Chí Minh: Cấm xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm trong 9 ngày để diễn tập PCCC

Từ ngày 20 - 28/5, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn theo khung giờ để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN