Dịch COVID-19: 170 công dân Việt Nam trở về từ Pháp hoàn thành cách ly tập trung

Ngày 4/9, tại cơ sở Lâm viên Thanh niên (Khu cách ly Lâm viên Thanh Niên), đặt tại ấp 4, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An), cơ quan chức năng tỉnh Long An đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế cho 170 công dân Việt Nam trở về từ Pháp.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Sau khi trở về địa phương, nơi cư trú, các công dân này tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà để bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh.

Từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên Long An tiếp nhận 170 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài thực hiện cách ly tập trung tại Khu cách ly Lâm viên Thanh Niên. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công dân cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài kiểm tra sức khỏe thường xuyên, các công dân được phục vụ ăn 3 bữa/ngày; cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly.

Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa, kiêm Phó giám đốc Khu cách ly Lâm viên Thanh Niên cho hay: Từ ngày 21/8 đến nay, sức khỏe các công dân trong khu cách ly rất tốt. Qua hai lần kiểm tra xét nghiệm, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh Bình (TTXVN)
142 công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Nam Định
142 công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Nam Định

Ngày 29/8, 142 công dân (trong đó có 138 công dân trở về từ Liên bang Nga, nhập cảnh tại sân bay Vân Ðồn (tỉnh Quảng Ninh) vào giữa tháng 8 và 4 công dân Nam Định trở về từ thành phố Đà Nẵng) đã qua 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản) và được trở về nơi cư trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN