Đẩy mạnh lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Hàng nghìn hài cốt trong các phần mộ chưa rõ danh tính được lấy mẫu giám định ADN, với quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" của các địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương đang đẩy mạnh lấy mẫu giám định ADN, hướng tới mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng (Bộ Nội vụ) cho biết: Trong quý II, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành hữu quan tham mưu phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tại Thành cổ Quảng Trị vào sáng 2/4/2026. Trước đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), tạo hành lang pháp lý và định hướng toàn diện cho các hoạt động tri ân trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu sinh phẩm để xác định thông tin hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Liên quan đến "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết thêm, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6/5/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ Nội vụ cũng đang tập trung xây dựng hồ sơ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 2/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành trong tháng 6/2026.

Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11/6/2026 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng. Trong đó, đề xuất 2 mức quà là 300.000 đồng và 600.000 đồng dành cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác chi trả chính sách ưu đãi người có công.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, bước sang quý III/2026, Bộ Nội vụ xác định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Toàn ngành sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người có công với cách mạng thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác "đền ơn đáp nghĩa". 

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ Nội vụ lý giải việc Thủ tướng quyết định cụ thể số ngày nghỉ dịp lễ Tết trong năm
Bộ Nội vụ lý giải việc Thủ tướng quyết định cụ thể số ngày nghỉ dịp lễ Tết trong năm

Bộ Nội vụ đang đề xuất trong Luật Lao động sửa đổi sẽ giao Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ tất cả dịp lễ trong năm nhằm chủ động hoán đổi ngày nghỉ, thông báo sớm cho người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN