Dập tắt kịp thời vụ cháy rừng tại huyện U Minh, Cà Mau

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ một cháy rừng tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại diện tích đất có rừng khoảng 3.500m2.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế/TTXVN

Ngày 29/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại diện tích đất có rừng khoảng 3.500m2.

Trước đó, chiều 28/4, lực lượng phòng chống cháy rừng đã phát hiện điểm cháy trên diện tích đất trồng tràm quảng canh của hai hộ dân ở gần khu vực tuyến lộ 29, hướng vào kinh 85 khoảng 70m thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Đây là diện tích đất lâm nghiệp do Trung tâm Giống Nông nghiệp quản lý.

Sau khi đám cháy bùng pháp, cơ quan chức năng tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và người dân địa phương tích cực tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng, theo phương châm 4 tại chỗ gồm lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã lực lượng chữa cháy khống chế, dập tắt hoàn toàn nên không gây thiệt hại lớn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

Hiện tỉnh Cà Mau có hơn 43.000 ha rừng tràm đang trong tình trạng báo động cháy ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đang chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng mủa khô 2017 -2018, kiên quyết không để xảy ra các vụ cháy rừng với quy mô lớn.

Kim Há (Tin tức/TTXVN)
Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị thương vong sau vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)
Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị thương vong sau vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị thương vong sau vụ hỏa hoạn tại Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN