Đã di dời được 20 hộ dân ra khỏi chung cư bị nghiêng, lún ở TP Hồ Chí Minh 

Tính đến 16 giờ chiều ngày 24/1, đã có 20 hộ dân được di dời an toàn khỏi lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1, TP Hồ Chí Minh) hiện đang bị nghiêng, lún. Dự kiến, trong đêm nay công tác di dời 38 hộ dân với 153 nhân khẩu đến nơi ở mới sẽ được hoàn tất.

Liên quan đến việc di dời các hộ dân tại lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 bị nghiêng, lún, Chiều ngày 24/1, UBND quận 1 đang tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở mới.

Chú thích ảnh
Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (quận 1) bị nghiêng, lún 45 cm.

Chiều cùng ngày, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã đến hiện trường chung cư bị nghiêng, lún chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các hộ dân và hỗ trợ di dời đồ đạc đến nơi ở mới.

Chú thích ảnh
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (đứng thứ 2 từ phải qua) đến hiện trường chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân.

Theo ông Tuyến, trước mắt thành phố phải đảm bảo an toàn và bố trí nơi ở mới, hỗ trợ một khoản kinh phí cho các hộ dân để bà con yên tâm ăn Tết, sau đó giao cho Sở Xây dựng thuê cơ quan kiểm định lại chất lượng, tìm hiểu nguyên nhân rồi mới quy trách nhiệm và có phương án xử lý. Với tình trạng chung cư này, bắt buộc phải xây dựng lại mới chứ không thể gia cố vì móng chung cư đã yếu và sâu chỉ khoảng 2m.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng quận 1 hỗ trowjw khiêng đồ giúp các hộ dân.

Ghi nhận tại tại hiện trường, công tác di dời 38 hộ dân đang được phía UBND quận 1 và UBND phường Cầu Kho hỗ trợ nhân sự và phương tiện di chuyển tài sản của người dân đến nới ở mới miễn phí và hỗ trợ mỗi hộ 50 kg gạo để ổn định cuộc sống trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hộ dân vận chuyển tài sản xuống dưới chung cư để đến nơi ở mới.

Bà Bùi Thị Thơ (71 tuổi) sống tại lô E cho biết, gia đình có 5 người ở, sau khi nhận thông báo di dời khẩn của chính quyền địa phương, phía gia đình cũng đã đồng tình và được hỗ chuyển đồ đạc miễn phí về nơi ở mới bên phía quận 4. Do gia đình ít đồ nên chỉ chở một chuyến xe là hết nên không phải chuyển nhiều lần.

Chú thích ảnh
Bà Thơ ngồi dưới chung cư để chờ vận chuyển đồ đạc lên xe tải để đến nơi ở mới.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, sẽ có 2 phương án xử lý tình trạng nghiêng, lún của chung cư. Một là xử lý gia cố lại móng, tuy nhiên móng chỉ có 2 mét nên gia cố móng là không thể nên vấn đề này phải xin ý kiến của thành phố. Còn phương án 2 là đập đi xây mới. Hiện các hộ dân được chuyển về nơi ở mới ở quận 1, quận Bình Thạnh và quận 4 để ổn định cuộc sống. 

Chú thích ảnh
Tài sản của người dân được chuyển xuống tầng trệt chờ chuyển đi.
Chú thích ảnh
Đồ đạc của các hộ dân được chuyển lên xe tải chở đi.

Được biết, chung cư 518 Võ Văn Kiệt do Công ty Kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, xây dựng giai đoạn 1996 -1999, hiện có 38 hộ dân sinh sống với 153 nhân khẩu. Thời gian gần đây, chung cư xảy ra tình trạng nghiêng, lún, buộc chính quyền quận 1 phải di dời khẩn cấp để đảm bảo tính mạng an toàn cho người dân.
 

TP Hồ Chí Minh lắp 5 màn hình lớn phục vụ người dân xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản
TP Hồ Chí Minh lắp 5 màn hình lớn phục vụ người dân xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản

5 màn hình LED lớn trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) sẽ được lắp đặt để phát trực tiếp trận đấu bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN