Cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông nguy kịch

Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết: Sau hơn 2 ngày phẫu thuật và điều trị, bệnh nhân Vũ Văn Phước (45 tuổi, ở thành phố Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân Phước bị tai nạn giao thông trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu do đứt động mạch.

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang - Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình cho biết: Bệnh nhân Vũ Văn Phư ớc nhập viện vào đêm 13/1 trong tình trạng đa chấn thương, lơ mơ, mất nhiều máu do đứt động mạch chân phải, gãy hở lồi cầu trong đùi, gãy mắt cá ngoài và chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cố định xương, nối các tĩnh mạch và động mạch. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phải truyền liên tục 32 đơn vị máu (mỗi đơn vị 250ml) vào cơ thể bệnh nhân. Sau 8 giờ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã cơ bản nối các tĩnh mạch, động mạch và cố định phần xương gãy của bệnh nhân Phước.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho biết, nếu bệnh nhân chuyển đến bệnh viện chậm chỉ ít phút nữa nguy cơ tử vong sẽ rất cao, do lượng máu trong cơ thể bị mất rất nhiều. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Vũ Văn Phước đang dần hồi phục, tri giác và huyết động đã dần ổn định trở lại.


Sỹ Tuyên
Tai nạn trên quốc lộ 1A, 2 người thương vong

Chiều 10/1, trên quốc lộ 1A tại km 1010 +500 thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN