Cháy mỏ than ở Quảng Ninh: Vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân

Đến 14 giờ ngày 2/7, các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm ba nạn nhân của vụ cháy khí mê tan tại Công ty TNHH một thành viên 86 (Tổng Công ty Than Đông Bắc). Trước đó, nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi lò nổ vào khoảng 9 giờ sáng. 


Vụ cháy khí mê tan xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 ngày 2/7, tại giếng phụ mức 55 – 150, thuộc khai trường Mỏ than Khe Tam (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) của Công ty TNHH 1 thành viên 86 khiến 4 công nhân gặp nạn.


Vị trí xảy ra tai nạn nằm tại khai trường khai thác, cách trung tâm điều hành của Công ty 86 gần 10km.

 

Cửa lò nơi xảy ra vụ nổ khí. Nguồn: Danviet.vn

 

Bốn nạn nhân của vụ cháy là công nhân đang lắp đặt máng cào, vào giờ làm việc cuối ca 3. Đó là các công nhân: Trần Văn Trình (sinh năm 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình), Lê Kim Long (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa), Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1989, quê Vĩnh Phúc).


Đến 9h sáng nay, nạn nhân đầu tiên là anh Trần Văn Trình đã được đưa ra khỏi cửa lò. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.


Hiện vị trí của 3 công nhân bị nạn còn lại đã được xác định. Tổng công ty than Đông Bắc cùng các đơn vị trong Tổng công ty đã có mặt hỗ trợ, chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do nhiệt độ trong lò quá cao nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN