Cháy lớn tại chợ Hưng Dũng, thành phố Vinh

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 5/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra chợ Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Rất may, vụ cháy được dập tắt kịp thời, không để lan rộng sang các ki ốt khác trong chợ, cũng như khu vực bệnh viện, nhà dân xung quanh.

Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Nhiều người dân và tiểu thương tại chợ cho biết, đám cháy bắt nguồn từ một trong các ki ốt tạp hóa ngay mặt đường. Ki ốt này bán các loại đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ y tế…, chủ yếu làm từ nhựa. Lửa nhanh chóng lan sang hai ki ốt bên cạnh và có thể lan rộng ra nếu lực lượng chức năng không kịp thời chữa cháy, bởi thời điểm này tại đây đang nắng nóng và có gió lớn.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, cháy chữa thuộc Công An tỉnh Nghệ An đã điều 8 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cùng với lực lượng bộ đội, người dân tham gia dập lửa và vận chuyển hàng hóa, đồ đạc của tiểu thương ra khỏi khu vực cháy.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã rất nỗ lực, kịp thời không để đám cháy lan rộng ra khu vực chung quanh. Vụ cháy khiến 1 ki ốt bị thiêu rụi, hai ki ốt bên cạnh bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
 Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại chợ Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Chợ Hưng Dũng là chợ sầm uất của thành phố Vinh, có hàng trăm ki ốt, cửa hàng kinh doanh đủ loại hàng hóa, tiêu dùng… Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Cháy chợ lúc nửa đêm, gần 10 ki ốt bị thiêu rụi
Cháy chợ lúc nửa đêm, gần 10 ki ốt bị thiêu rụi

Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa Phạm Văn Thạch cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Hiếu (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) vào khoảng 24h đêm 24/4. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN