Căng mình chống xuất nhập cảnh trái phép trong đại dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, trên ba tuyến biên giới đất liền, các đơn vị quân đội đã duy trì 1.909 tổ, chốt; trong đó có 1.508 cố định, 401 lưu động với 12.755 người tham gia bảo đảm an ninh biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP thăm và kiểm tra chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống COVID-19 tại Cao Bằng. Ảnh: BĐBP cung cấp

“Nóng” tình trạng nhập cảnh trái phép

Trong hai năm qua, dù là mùa đông mưa phùn giá rét có lúc xuống đến 0 độ C, hay tiết trời nắng gắt giữa hè với nền nhiệt 38-40 độ C, tất cả 7.723 cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) và 5.032 người của lực lượng khác vẫn bám trụ trên tuyến biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 luôn rình rập.

 Trung tá Hoàng Văn Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) nhớ lại: “Trời vào đông, vùng biên cương tối rất nhanh. Bữa cơm chiều vừa bày ra thì trinh sát mật báo: “Có đối tượng nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam”. Vậy là mâm cơm để đó. Các chiến sĩ Biên phòng nhanh chóng vào vị trí tác chiến. Tại đường mòn mốc 1074, thuộc địa phận thôn Nà Phân, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng tổ công tác Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào nội địa Việt Nam. Lúc đó là 20 giờ 15 phút, ngày 5/1/2021”.

Gần đây nhất là vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 3/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã phát hiện 7 công dân của hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh (4 nam, 3 nữ) xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về qua khu vực mốc 753. Cùng ngày, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Cao Bằng) cũng đã phát hiện 2 vụ, bắt giữ 19 công dân Việt Nam (10 nam, 9 nữ) nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 770 và 783.

Trung tá Hoàng Văn Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình cho biết: “Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, đơn vị duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới khi có tình huống xảy ra, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không quản gian khổ chốt chặn trên biên giới, đường mòn, lối mở để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép”.

Theo Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống COVID-19; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống COVID-19. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống dịch ở các trạng thái, tình huống. Điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện phòng chống dịch. Tích cực, chủ động triển khai các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Hiện nay, BĐBP tỉnh Cao Bằng đang duy trì 130 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 cố định, 16 tổ lưu động. Mỗi ngày duy trì từ 450 - 480 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, 162 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân.

“Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã phát hiện 8.831 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam; xử phạt 728 vụ, với 7.918 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng…”, Đại tá Đinh Đức Hùng cho biết.

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã phát hiện, xử lý, bàn giao cho địa phương cách ly 17.706 người nhập cảnh trái phép (tuyến Việt Nam - Trung Quốc là 11.712 người, tuyến Việt Nam - Lào là 377 người, tuyến Việt Nam - Campuchia là 5.456 người và đường biển 161 người, tăng 9.711 người so với 6 tháng đầu năm 2020). Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận công dân Việt Nam tại các cửa khẩu, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại và bàn giao 59.119 người cho các lực lượng đưa đến cơ sở cách ly y tế tập trung (trong đó có 44.692 người nhập cảnh qua cửa khẩu, 14.427 người do Trung Quốc, Lào và Campuchia trao trả).

Đề cao công tác tuyên truyền

Qua đấu tranh, nhiều đối tượng khai nhận lý do tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để làm ăn, du lịch. Bên cạnh đó còn có những đối tượng đã sang lao động ở nước bạn những nay do thiếu việc làm nên quay trở về nước…

Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biến giới. Ảnh: BĐBP cung cấp

Những đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thường có thủ đoạn thuê những người địa phương, thông thạo địa bàn khu vực biên giới để đưa đón, dẫn đường người nhập cảnh trái phép theo một đường dây khép kín. Một số trường hợp trốn vào các phương tiện vận tải nhằm qua mặt lực lượng chức năng…

Theo Trung tá Lê Văn Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, các hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới bị hạn chế bởi dịch bệnh bùng phát. Trong khi những người đủ điều kiện làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu thì phải cách ly theo quy định, mất thời gian nên nhiều đối tượng đã chọn con đường phi pháp nhập cảnh trái phép về nước ta bằng cách lợi dụng các tuyến biên giới rộng lớn với nhiều đường ngang, lối mở trong khi lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát vấn đề này còn mỏng.

Bộ Tư lệnh BĐBP xác định, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, “khóa chặt” những điểm dễ phát sinh tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là khu vực đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới thì công tác tuyên truyền cần phải chú trọng. Cần nâng cao nhận tức cho người dân về sự nguy hiểm của dịch COVID-19 và tạo sự đồng thuận, quyết tâm, trách nhiệm của toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và chống xuất nhập cảnh trái phép.

Ông Hà Sỹ Điềm, thôn Pá Chí, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Qua hướng dẫn của BĐBP, người dân mới biết được tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Vì vậy, bà con không chủ quan với dịch bệnh, luôn tuân thủ theo đúng quy định phòng, chống dịch. Tôi luôn nhắc nhở con cháu, anh em trong dòng họ, không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho hoạt động đưa, đón người xuất, nhập cảnh, kịp thời báo với BĐBP những hành vi vi phạm pháp luật”.

Ông Vũ Biền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long, huyện Văn Lãng khẳng định: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, BĐBP đã tuyên truyền đến người dân biên giới bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Từ đó, nhận thức, ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ Biên phòng còn trực tiếp đến các thôn, bản khó khăn, xa xôi, vừa chăm lo sức khỏe, vừa tuyên truyền cho bà con hiểu, nắm được các quy định của pháp luật”.

Trước tình trạng xuất nhập cảnh trái phép thời gian gần đây có hướng gia tăng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh BĐBP đã yêu cầu lực lượng BĐBP phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.  

Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu lực lượng BĐBP tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc và dự báo đúng tình hình; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập các chuyên án, đấu tranh có hiệu quả, an toàn về mọi mặt.  

Lực lượng BĐBP phải tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch và tình hình hoạt động đua, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua lại biến giới để hai bên thống nhất có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của Hiệp định biên giới. Bên cạnh đó, lãnh đạo BĐBP phải kịp thời giải quyết xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch; có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, khích lệ cán bộ, chiến sỹ xác định ý trí, tinh thần, trách nhiệm cao nhất, không ngại khó khăn, gian khổ tiếp tục bám chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng BĐBP đã khởi tố 52 vụ với 127 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 1.783 vụ với 9.221 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 30 tỷ 650 triệu đồng. Xác lập đấu tranh thành công 70 chuyên án (43 chuyên án ma túy, 5 chuyên án buôn lậu, 15 chuyên án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, 7 chuyên án mua bán người; tăng 33 chuyên án so với 6 tháng đầu năm 2020). Bắt giữ 5632 vụ với 21.083 đối tượng (tăng 2.178 vụ  với 12.965 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2020); thu giữ 783 kg ma túy các loại, tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 65 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Viết Tôn/Báo Tin tức
Bộ đội biên phòng bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép
Bộ đội biên phòng bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép

Ngày 7/6, trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội biên phòng đã bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép; trong đó tuyến Việt Nam - Trung Quốc tạm giữ 33 người, tuyến Việt Nam - Campuchia 38 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN