Cà Mau: Dông, lốc làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp

Liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa và diện tích sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, trong ngày 9/7, dông, lốc làm ảnh hưởng tới hàng trăm căn nhà, hơn 340 ha lúa, hoa màu bị ngã đổ.

Chú thích ảnh
Dông, lốc tiếp tục khiến hàng chục ngôi nhà tại xã Tắc Vân, tỉnh Cà Mau bị sập và tốc mái (ảnh tư liệu).

Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, có 209 căn nhà trên địa bàn bị sập, tốc mái do mưa lớn kèm theo dông, lốc. Thiệt hại nặng nhất là xã Phong Điền có 13 căn nhà bị sập, 83 căn bị tốc mái; thị trấn Sông Đốc có 63 căn bị tốc mái... Bên cạnh đó, hơn 340 ha lúa Hè Thu và nhiều cây lớn, cụm pano, áp phích bị ngã đổ; ước thiệt hại trên 850 triệu đồng. Tại huyện Cái Nước, thống kê sơ bộ, dông lốc đã làm 178 căn nhà bị sập và tốc mái, ước thiệt hại gần 1,6 tỷ đồng.

Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Trần Văn Thời và huyện Cái Nước là những địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất tại tỉnh Cà Mau. Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng có liên quan khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chiều 9/7, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, thiệt hại do mưa dông đang được cập nhật. Hiện nhiều nơi trong tỉnh vẫn đang tiếp tục diễn ra mưa lớn kèm dông, lốc. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cũng cảnh báo trên vùng Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp, khả năng trong những ngày tới sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ gây mưa và xuất hiện dông, lốc, gió giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-3 m, người dân cần tăng cường công tác phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)
Mưa lớn chiều tối 5/7 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc, ngập úng
Mưa lớn chiều tối 5/7 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc, ngập úng

Cơn mưa lớn vào khoảng 18h ngày 5/7/2022 khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ùn tắc, ngập úng, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông và sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN