Cà Mau chủ động vận hành hệ thống cống ứng phó với triều cường

Sáng 11/12, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp ứng phó triều cường.

Chú thích ảnh
Một phần tuyến đường Trưng Nhị (Cà Mau) bị ngập do triều cường. Ảnh tư liệu: Kim Há/TTXVN

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước vùng ven biển phía Đông của tỉnh lên chậm và có xu thế biến đổi trong vài ngày tới, có khả năng gây ngập úng, sạt lở đất ở một số vùng trũng, thấp, vùng ngoài đê bao, ven sông, ven biển… ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp độ 2.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của triều cường, kịp thời thông tin đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân biết, để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường khảo sát cụ thể từng điểm ngập, khu vực sản xuất bị ngập, để kiểm tra, nắm chặt tình hình, kịp thời chỉ đạo ứng phó; duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt thời gian triều cường dâng cao; thường xuyên cập nhật diễn biến triều cường, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh phương án ứng phó theo thực tế, tránh bị động, bất ngờ. 

Nhất là tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh bố trí biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường ngập sâu trên địa bàn quản lý và cử lực lượng trực gác, hướng dẫn phương tiện, người dân di chuyển an toàn trong thời điểm triều cường dâng cao. Có giải pháp thích hợp để thoát nước nhanh tại các tuyến đường bị ngập ngay sau khi kết thúc triều cường, nhằm hạn chế hư hỏng mặt đường. Chủ động thăm hỏi, hỗ trợ, huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại; kịp thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường vận hành linh hoạt, hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi (cống, trạm bơm, đập...) để điều tiết nước, ngăn triều xâm nhập, hạn chế ngập úng trong vùng sản xuất nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, cống, bờ bao, công trình thủy lợi, xác định các vị trí xung yếu, để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn sản xuất và dân cư. Tổ chức kiểm tra thực tế tại các vùng sản xuất, hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, bơm tát tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản, hạn chế thiệt hại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, đơn vị đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình vận hành hệ thống cống trên tuyến đê biển Đông nhằm chủ động ngăn triều cường và chống ngập cho khu vực phía trong đê và các vùng lân cận trong đợt triều cường 15 ngày đầu tháng 12/2025.

Với diễn biến triều cường dâng cao trong những ngày đầu tháng 12/2025, việc chủ động vận hành hệ thống cống trên tuyến đê biển Đông tiếp tục giữ vai trò then chốt trong bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân. 

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu khẩn trương rà soát, sửa chữa các cống đã cơ bản hoàn thành để sớm đưa vào vận hành, góp phần tăng cường năng lực ngăn triều cường và chống ngập cho khu vực phía trong tuyến đê biển Đông và vùng lân cận.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao toàn bộ các cống trên tuyến đê biển Đông nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý, khai thác và vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ khu vực trước diễn biến triều cường ngày càng phức tạp.

Cũng trong sáng 11/12, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau đã có văn bản cảnh báo hải văn nguy hiểm do mưa giông trên vùng biển tỉnh Cà Mau.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh ghi nhận các khối mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực biển tỉnh, có xu hướng tiếp tục mở rộng và di chuyển theo hướng đông đông bắc đi tây tây nam.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cũng thông tin thêm, dự báo trong vài giờ tới, mưa dông có khả năng xảy ra tại các khu vực ven biển như Hiệp Thành, Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, Tân Thuận, Tân Ân, U Minh, Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Hưng, Sông Đốc… cũng như ngoài khơi vùng biển Cà Mau.

Trong mưa dông, có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m, gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ghi nhận đến trưa cùng ngày 11/12, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường nội ô trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập sâu trong nước. Việc đi lại, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chanh Đa (TTXVN)
Triều cường vùng ven biển Bắc Bộ, Đồng Nam Bộ có xu hướng giảm
Triều cường vùng ven biển Bắc Bộ, Đồng Nam Bộ có xu hướng giảm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 9 - 10/12, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu thế giảm dần, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) có khả năng đạt 4-4,1m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-8h.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN