Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý khi dùng bản đồ cứu hộ tự phát

Ngày 1/12, Bộ Khoa học và công nghệ (Bộ KH&CN) đã tổ chức họp báo tháng thường kỳ. Liên quan đến việc dùng bản đồ cứu hộ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương lưu ý việc dùng bản đồ cứu hộ tự phát.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, trong tháng 11/2025, Bộ KH&CN đã tập trung cao độ vào việc hoàn thiện thể chế và cơ bản đã hoàn thành hồ sơ thủ tục để báo cáo Chính phủ ban hành 5 Luật mới. Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật Trí tuệ nhân tạo. Trong tháng 11/2025, Bộ KH&CN đã ban hành 12 thông tư theo thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo.

Liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo Cục Viễn thông thông tin: Tình trạng mất sóng, nhiễu sóng đã xảy ra trong các trận thiên tai vừa qua, Bộ KH&CN và Cục Viễn thông đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được liên tục. Cục Viễn thông đã tham mưu ban hành các quy trình, tiêu chí liên quan đến phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các cơ chế phối hợp.

Cụ thể, sau cơn bão cuối năm 2024, Bộ đã ban hành bộ tiêu chí để xây dựng công trình viễn thông đảm bảo khả năng bền vững trước rủi ro thảm họa, và các quy định này được cụ thể hóa trong Thông tư 14 mới ban hành năm 2025. Các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động xây dựng các biện pháp phối hợp, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau và khôi phục mạng lưới hầu hết các vùng bị ảnh hưởng chỉ trong thời gian rất ngắn, từ 1-3 ngày, không để xảy ra gián đoạn kéo dài. Các hành động hỗ trợ người dân bao gồm việc mở cửa trụ sở, văn phòng có máy phát điện để người dân sạc điện thoại và điều động xe trạm BTS lưu động đến các khu vực sơ tán.

Cục Viễn thông cũng nhìn nhận rằng việc ứng dụng công nghệ vệ tinh trong thời gian tới (như Starlink) sẽ là sự bổ trợ hữu hiệu cho hạ tầng mặt đất, cung cấp thông tin liên lạc tại khu vực bị thủ sóng, và là kênh hỗ trợ dự phòng kênh truyền dẫn kết nối rất quan trọng trong phòng, chống thiên tai.

Liên quan đến vấn đề Bản đồ cứu hộ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đặc biệt lưu ý Cục Viễn thông về vai trò phối hợp trong việc quản lý các bản đồ thông tin cứu hộ tự phát được phát triển bởi các lập trình viên độc lập.

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, mặc dù trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với bản đồ thông tin lũ lụt thuộc Cục Quản lý đê điều phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Viễn thông cần chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét cách phối hợp. Mối quan ngại lớn nhất là tránh trường hợp tung những bản đồ sai, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cứu nạn, đặc biệt khi người dân tự phát cứu hộ dựa vào thông tin không chính xác. Bộ KH&CN hoan nghênh những sáng kiến ứng dụng công nghệ viễn thông để xây dựng bản đồ, cảnh báo sớm và Cục Viễn thông sẵn sàng đóng vai trò đầu mối để các sáng kiến này có thể liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước chính thức.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Giải pháp giảm mặt trái khi sử dụng trí tuệ nhân tạo
Giải pháp giảm mặt trái khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

Trong vòng một năm qua, số lượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng hơn 400%. Ứng dụng AI bùng nổ và lệ thuộc, dẫn đến hiện tượng các chuyên gia công nghệ nhận định là nguy cơ 'rỗng não' hiện hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN