Bình Dương khống chế đám cháy tại căn nhà chứa nhiều phế liệu

Đến 8 giờ ngày 14/11, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy xảy ra tại khu vực phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một căn nhà khoảng 500m² chứa nhiều phế liệu bị đổ sập và quán cà phê chòi lá bị thiêu rụi.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát lúc rạng sáng 14/11 tại căn nhà chứa nhiều phế liệu, sau đó lan sang quán cà phê chòi lá trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Phát hiện đám cháy, người dân đã hoảng loạn hô hoán nhau chạy thoát thân. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã điều động nhiều phương tiện và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Đến 8 giờ ngày 14/11, ngọn lửa đã được khống chế, ngăn không để cháy lan, tuy nhiên vẫn còn âm ỉ bên trong. Trong căn nhà khói vẫn bay lên và mùi hóa chất nồng nặc.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

H.T (TTXVN)
Kịp thời dập tắt vụ cháy tại một xưởng mộc ở Nam Định
Kịp thời dập tắt vụ cháy tại một xưởng mộc ở Nam Định

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 13/11, xưởng mộc có diện tích khoảng 200 m2 của gia đình ông Nguyễn Duy Tuấn ở xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa và khói bốc cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN