Bình Định khẩn cấp phòng chống mưa lũ

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Ngày và đêm 15/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên nhanh, có khả năng lên mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nước các sông lên nhanh có khả năng gây ngập úng ở vùng thấp, vùng trũng; các hồ chứa sẽ tăng thêm nước gây áp lực an toàn hồ chứa, nhất là 51 hồ nhỏ nước đã vượt tràn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đồi núi...

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các chủ hồ và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, triển khai công tác phòng, chống lụt bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ chứa; đồng thời tranh thủ tích nước tưới sản xuất năm 2014. Đối với vùng thấp ngập lũ cần sẵn sàng thực hiện các biện pháp “4 tại chỗ”; khẩn trương di dời người dân vùng bị ngập nặng lên vùng cao khi có lệnh; chuẩn bị các phương tiện và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đáp ứng nhu cầu lượng thực, thực phẩm, nước uống và thuốc men chữa bệnh khi cần thiết. Tổ chức trực ban 24/24 giờ tất cả các hồ chứa và các đoạn giao thông ngập lụt để không người qua lại gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng.

Hiện nay 161 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã tích được 343 triệu m3, đạt 60% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ chứa của Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi quản lý chứa 232 triệu m3, đạt 51% dung tích thiết kế; hồ địa phương quản lý chứa 88 triệu m3, đạt 75% dung tích thiết kế.

Đã có 51 hồ đầy nước và qua tràn, chủ yếu là các hồ chứa nhỏ ở An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ,Vĩnh Thạnh. Trong đó có 15 hồ trong danh sách các hồ chứa đã xuống cấp cần ưu tiên đầu tư sửa chữa nâng cấp: hồ Hưng Long, Hóc Tranh (An Lão); Thiết Đính (Hoài Nhơn); Kim Sơn, Đồng Quang, Phú Khương, Hóc Mỹ, Mỹ Đức, Hóc Sim, Hố Chuối (Hoài Ân); Núi Giàu, Trinh Vân, Nhà Hố, Núi Miếu (Phù Mỹ); Thạch Bàn (Phù Cát); Lỗ Môn (Tây Sơn).


Viết Ý
Phú Yên cấm tàu thuyền hoạt động từ hôm nay
Phú Yên cấm tàu thuyền hoạt động từ hôm nay

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Định Cự đã phát đi công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15/11 cho đến khi mưa lũ đi qua, triển khai các phương án phòng chống, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN