Bình Định khai thông hầu hết các tuyến đường bị sạt lở

Đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 15 - 17/11) đã làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn miền núi tỉnh Bình Định bị sạt lở nghiêm trọng và gây cô lập nhiều xã vùng cao. Để khắc phục đảm bảo giao thông đi lại giữa các vùng, trong suốt thời gian từ sau lũ đến nay, các huyện miền núi An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh đã nỗ lực huy động lực lượng nhân công cùng các phương tiện tích cực giải phóng mặt đường. Đến nay, hầu hết các tuyến đường đã được khai thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Ông Bùi Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: trong đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường từ xã An Hoà đi xã An Toàn có hàng chục đoạn đường đã bị sạt lở với khối lượng trên 1.000 m3 đất đá và làm sạt nhiều đoạn vạt dốc bên đường. Để kịp thời khắc phục tình trạng này, ngay sau khi mưa lũ giảm, lãnh đạo huyện đã huy động phương tiện đào, ủi làm việc liên tục suốt ngày đêm. Đến nay, tuyến đường này đã được khai thông hoàn toàn cho phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và chống sạt lở thường xuyên, tuyến đường này cần được đầu tư kinh phí xây dựng các vạt dốc bê tông kiên cố.

Tại địa bàn huyện Vĩnh Thạch, lãnh đạo huyện đã huy động lực lượng, phương tiện giải phóng lòng đường với hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở nhưng đến nay các phương tiện đi lại vẫn còn rất khó khăn, nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Đình Kim, Bí thư huyện uỷ Vĩnh Thạnh, việc khôi phục lại hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch này đòi hỏi kinh phí khá lớn và thời gian dài mới trở lại hoạt động bình thường.

Còn trên tuyến đường từ thị trấn Vân Canh lên xóm Chồm, xã Canh Liên (huyện Vân Canh) cũng bị sạt lở nặng trên 100 m, nhưng không thể huy động phương tiện vào xử lý được được. Vì vậy, huyện chỉ huy động nhân công địa phương lao động thủ công để khắc phục. Tạm thời, đoạn đường này đã tạo được hành lang đi bộ cho người qua lại để tiếp ứng lương thực và nhu yếu phẩm cho hàng trăm đồng bào đang sinh sống trên xóm Chồm.


Viết Ý


Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở núi

Mặc dù chính quyền và gia đình đã huy động mọi lực lượng và người thân, tổ chức tìm kiếm nhưng nạn nhân thứ tư là Lương Ngọc Tính bị mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn chưa được tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN