Biểu dương lực lượng nữ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt trực tuyến với 1.500 đại biểu nữ là lực lượng ngành y tế, công an, quân sự tham gia phục vụ trên tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm ghi nhận và chia sẻ những vất vả, khó khăn của các lực lượng, trong đó có những nữ "chiến sỹ" trên tuyến đầu chống dịch. Ngay thời điểm khó khăn do dịch bệnh, các nữ "chiến sỹ" đã thu xếp công việc gia đình một cách trọn vẹn để tham gia tuyến đầu chống dịch, góp phần giúp tỉnh dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, đến nay, dịch bệnh ở Vĩnh Long cơ bản đã được kiểm soát. Để thực hiện thành công chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn xem vai trò của lực lượng tuyến đầu là thường trực, thường xuyên. Do đó, trong thời gian tới, các lực lượng nữ trên tuyến đầu cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả tích cực, những kinh nghiệm quý thời gian qua để cống hiến, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các cấp, ngành, gia đình cần ủng hộ, tạo điều kiện để lực lượng nữ trên tuyến đầu tham gia làm nhiệm vụ, phát huy vai trò để đóng góp nhiều hơn cho tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tiến bộ và phát triển.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, mục tiêu chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ, từng bước giúp lực lượng nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có việc làm ổn định, cải thiện về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công tác xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.

Tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 70 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Đi chơi nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Phải nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19
Đi chơi nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Phải nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19

Sau khi Hà Nội cho phép mở cửa nhiều dịch vụ, hàng quán được phục vụ thực khách tại chỗ (không quá 50% chỗ ngồi), nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê đã đón được lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần so với thời điểm chỉ được “bán mang về”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN