Bến Tre tổ chức Ngày hội 'Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm'

Ngày 20/11, tại thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, với sự tham gia của trên 2.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương phát biểu tại Ngày hội. 

Anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết, hiện nay, cả nước có hơn 12 triệu thiếu niên và nhi đồng. Đây là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá, vui chơi và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Do đó, Hội đồng đội Trung ương mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, có nhiều cơ hội được trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân; tạo môi trường để các em thi đua học tập, làm nhiều việc tốt, có ích ở mọi lúc, mọi nơi, tạo thành thói liên tục hàng ngày. Đồng thời, đơn vị cũng đưa ứng dụng công nghệ vào các hoạt động trải nghiệm, vui chơi cho các em; tích hợp việc triển khai chương trình dự bị đội viên, rèn luyện đội viên trên ứng dụng “Làm việc tốt”, tạo thuận lợi cho các em vừa vui chơi, rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, từng bước tiếp cận với môi trường chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi tham gia trình diễn thời trang tái chế bảo vệ môi trường. 

Năm 2022, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” được triển khai với 6 nhóm nội dung rèn luyện gồm: Thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng. Một trong những mục tiêu trong tâm mà chương trình hướng tới đó chính là giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi; góp phần tạo không gian an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần. Từ chương trình ý nghĩa này, các em sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động cụ thể, chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng các công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng và bản thân.

Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các thầy cô giáo, các anh, chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, góp phần hình thành những giá trị nhân cách tốt đẹp cho các em trong tương lai. Đối với các em thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân mong các em sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, có ích để xứng đáng với tình thương yêu, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, thầy cô, anh và các anh, chị phụ trách Đội,..

Chú thích ảnh
Trao tặng 20 suất quà dành cho 20 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khó khăn tiêu biểu của tỉnh Bến Tre.

Tại ngày hội, 2.000 trẻ em tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như đi bộ đồng hành, trình diễn thời trang tái chế bảo vệ môi trường, được chuyên gia tâm lý chia sẻ về lòng biết ơn với chủ đề "Tri ân thầy, cô giáo".

Chú thích ảnh
Trao tặng 2 công trình nhà vệ sinh cho Liên đội trường Tiểu học An Đức (huyện Ba Tri) và Liên đội trường Tiểu học Phước Long 2 (huyện Giồng Trôm) tổng giá trị 60 triệu đồng.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 2 công trình nhà vệ sinh cho Liên đội Trường Tiểu học An Đức (huyện Ba Tri) và Liên đội trường Tiểu học Phước Long 2 (huyện Giồng Trôm), tổng giá trị 60 triệu đồng; đồng thời, trao tặng 20 suất quà dành cho 20 giáo viên Tổng phụ trách Đội khó khăn tiêu biểu của tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Tuyên dương 81 thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi, thắp sáng ước mơ của thiếu nhi Gia Lai
Tuyên dương 81 thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi, thắp sáng ước mơ của thiếu nhi Gia Lai

Ngày 15/11, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương 81 thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi toàn tỉnh năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN