BCĐ 197 phường Cầu Giấy mở cao điểm về trật tự đô thị

Không dừng ở những đợt ra quân mang tính thời điểm, phường Cầu Giấy triển khai 3 đợt cao điểm liên tiếp gắn với các sự kiện chính trị lớn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy Công an làm nòng cốt, quyết tâm lập lại kỷ cương trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường một cách bền vững.

Ba giai đoạn – một mục tiêu xuyên suốt

Sáng 21/8, UBND và Ban Chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Đợt cao điểm được triển khai trong bối cảnh phường hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Chú thích ảnh
UBND, Ban Chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Khác với cách làm “đánh nhanh, rút gọn”, đợt ra quân lần này được xác định là chiến dịch tổng lực, siết chặt kỷ cương ngay từ cơ sở. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và ý thức chấp hành của người dân.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lương Mậu Hùng – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 197 phường Cầu Giấy nhấn mạnh, để đạt hiệu quả thực chất, phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia; đồng thời thành lập 3 tổ công tác liên ngành do lãnh đạo UBND và Công an phường trực tiếp chỉ đạo, bám sát địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

Theo kế hoạch, phường Cầu Giấy triển khai 3 đợt cao điểm liên tiếp, gắn với các mốc chính trị quan trọng:

Giai đoạn 1 (20/8 – 9/9): Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Giai đoạn 2 (1/10 – 15/10): Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Giai đoạn 3 (20/12/2025 – 10/1/2026): Dịp Tết Dương lịch 2026.

Mỗi giai đoạn là một đợt tổng kiểm tra, tổng xử lý với sự tham gia đồng bộ của chính quyền, lực lượng Công an, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể và nhân dân. Cách làm này cho thấy quyết tâm không để trật tự đô thị rơi vào vòng luẩn quẩn “ra quân – lắng xuống – tái vi phạm”.

Chú thích ảnh
Tổ trưởng Tổ công tác số 1, ông Ngô Ngọc Phương - Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy bàn giao và chỉ đạo các Tổ dân phố tiếp tục duy trì chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ 337 Dịch Vọng.
Chú thích ảnh
Tổ công tác số 1 giải toả tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại khu vực trước cửa chợ 337 Dịch Vọng.

Trọng tâm là những “điểm nóng” đô thị

Trong đợt cao điểm, phường tập trung xử lý quyết liệt các vi phạm nổi cộm: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; dừng, đỗ phương tiện sai quy định; tháo dỡ mái che, biển hiệu, biển quảng cáo sai chuẩn; giải tỏa bến bãi, điểm trông giữ phương tiện không phép.

Song song với đó, công tác trật tự xây dựng được siết chặt, đặc biệt là các trường hợp sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai để xây dựng trái phép. Về vệ sinh môi trường, phường yêu cầu xử lý dứt điểm rác thải, phế thải xây dựng, xóa bỏ các điểm tập kết rác sai quy định, duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần như một nếp sinh hoạt cộng đồng.

Trong toàn bộ chiến dịch, Công an phường Cầu Giấy giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tham gia các tổ công tác, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và đặc biệt là chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. Các trường hợp cố tình vi phạm được lập hồ sơ, xử phạt hành chính, bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác đã đồng loạt xuống địa bàn. Tại khu vực chợ 337 Dịch Vọng, Tổ công tác số 1 do ông Ngô Ngọc Phương – Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy làm Tổ trưởng đã tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định, giải tỏa hàng loạt điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại các tuyến Trần Thái Tông, Xuân Thủy, Cầu Giấy, các tổ công tác vừa xử lý vi phạm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, không dừng đỗ xe gây cản trở giao thông.

Điểm đáng chú ý là sau giải tỏa, các khu vực được bàn giao lại cho tổ dân phố quản lý, duy trì trật tự, qua đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư – yếu tố then chốt để giữ vững kết quả lâu dài.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an phường Cầu Giấy giải toả điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Không chỉ là chiến dịch, mà là nếp sống

Theo lãnh đạo phường Cầu Giấy, trật tự đô thị không thể được thiết lập chỉ bằng mệnh lệnh hành chính hay những đợt ra quân ngắn hạn. Điều cốt lõi là tạo sự đồng thuận xã hội, biến việc giữ gìn vỉa hè, đường phố sạch đẹp, thông thoáng thành thói quen, trách nhiệm chung của mỗi người dân.

Thực tế triển khai cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, Công an chủ động, cơ sở vào cuộc và người dân đồng thuận, bộ mặt đô thị có thể thay đổi rõ rệt. Những tuyến phố gọn gàng hơn, vỉa hè thông thoáng hơn, môi trường sạch hơn chính là thước đo rõ nhất cho hiệu quả của các đợt cao điểm.

Ba đợt cao điểm liên tiếp không chỉ nhằm lập lại trật tự trước các dịp lễ lớn, mà còn là bước đi để hình thành nền nếp quản lý đô thị lâu dài trên địa bàn phường Cầu Giấy. Thông điệp được gửi đi rõ ràng: trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và không có “vùng trống” trong quản lý.

Với cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt, phường Cầu Giấy đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “xử lý tình huống” sang “quản trị đô thị”, góp phần xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và trật tự, đúng với kỳ vọng của người dân và yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Hà Nội chặt cây, xén vỉa hè mở rộng tuyến phố giờ nào cũng tắc
Hà Nội chặt cây, xén vỉa hè mở rộng tuyến phố giờ nào cũng tắc

Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành đánh chuyển, chặt hạ cây xanh, xén vỉa hè ở nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN