Quyết liệt từ chỉ đạo đến hành động, xử lý “điểm nóng” vi phạm
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, UBND phường Kiến Hưng đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề, tổ chức các đợt cao điểm ra quân với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Công an phường Kiến Hưng lập biên bản xử phạt cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè tại đường Văn Phú.
Với lực lượng nòng cốt là Công an phường, Ban Chỉ đạo 197 phường Kiến Hưng tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm phổ biến như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; hình thành chợ cóc, chợ tạm trong khu dân cư và các khu đô thị; treo đặt biển quảng cáo sai quy định; dán, vẽ quảng cáo rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị.
Tại các khu vực được xác định là “điểm nóng” như Khu đô thị Văn Phú và một số tuyến đường nội khu, các tổ công tác thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Việc lập lại trật tự không chỉ nhằm bảo đảm đường thông, hè thoáng, mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo diện mạo đô thị khang trang, ngăn nắp hơn.
Thực tiễn cho thấy, cách làm kiên quyết, nhưng bài bản, không mang tính phong trào, đã giúp tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường từng bước được kéo giảm rõ rệt.
Lấy tuyên truyền làm gốc, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành vi
Điểm đáng chú ý trong cách làm của Ban Chỉ đạo 197 phường Kiến Hưng là không “đánh trống bỏ dùi”, mà song hành giữa xử lý vi phạm và tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức tự giác của người dân. Các nội dung về nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được phổ biến rộng rãi thông qua hội nghị, sinh hoạt tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
Công an phường Kiến Hưng (lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 197 phường) giải toả điểm vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán tại KĐT Văn Phú.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn hàng hóa, sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định, hạn chế tối đa tình trạng tái lấn chiếm. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, tạo nền tảng để công tác giữ gìn trật tự đô thị đi vào nền nếp, bền vững hơn.
Theo thống kê của Công an phường Kiến Hưng, từ ngày 15/10 đến 7/12, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý 166 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 101 triệu đồng; đồng thời xử phạt 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường với số tiền 4,5 triệu đồng. Những con số này phản ánh mức độ quyết liệt trong xử lý vi phạm, đồng thời cho thấy tính răn đe rõ rệt.
Đại diện Ban Chỉ đạo 197 phường Kiến Hưng cho biết, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra kiểm soát, tập trung vào giờ cao điểm và các khu vực dễ phát sinh vi phạm. Song song với đó, lực lượng Công an phường phối hợp Cảnh sát khu vực, tổ dân phố đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền, vận động ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, hè phố, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái vi phạm.
Từ thực tiễn Kiến Hưng có thể thấy, việc lập lại trật tự đô thị chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và sự đồng thuận của người dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng phường Kiến Hưng “sáng – xanh – sạch – đẹp”, hướng tới đô thị văn minh, kỷ cương, đáng sống.