Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6: Quảng Ninh có mưa nhẹ

Đến 10 giờ ngày 24/8, Quảng Ninh chưa chịu ảnh hưởng nhiều bởi hoàn lưu bão số 6.

Từ rạng sáng 24/8, mưa nhỏ xuất hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Ngoại trừ ở huyện Tiên Yên có lượng mưa khoảng 60mm, còn lại ở các địa phương khác lượng mưa chỉ mức dưới 10mm, cá biệt như ở thành phố Uông Bí lượng mưa đo được khoảng 3mm, Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) là 1,9mm.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Hoàng Bá Nam cho biết: Hiện huyện đảo Cô Tô có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 6. Từ chiều 23/8, Cảng vụ Đường thủy nội địa đã cấm các phương tiện tàu từ đất liền ra đảo Cô Tô và ngược lại.

Theo ông Lê Hồng Thắng - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, ngoại trừ tuyến Cái Rồng (Vân Đồn) đi Cô Tô bị tạm dừng cấp lệnh xuất bến từ chiều 23/8, còn lại các tuyến vận tải thủy khác hoạt động bình thường. Các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long hoạt động bình thường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, chiều 24/8 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gió sẽ giảm, khả năng hoạt động vận tải thủy tuyến Cái Rồng - Cô Tô cũng sẽ trở lại bình thường.

Văn Đức (TTXVN)
Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ
Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ hôm nay (24/8) đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN