9 ngày Tết, 317 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 15/2 đến 23/2 tức từ 27 Tết đến mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn, làm chết 317 người, bị thương 509 người.

Ảnh minh họa - TTXVN


Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, bị thương 505 người. Đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, giảm 40 vụ (-6,9%), tăng người 35 chết (+12,4%), giảm 82 bị thương (-13,9%).

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ làm chết 14 người, bị thương 1 người (tại Bà Rịa – Vũng Tàu xảy ra 1 vụ làm chết 3 người; tại Hưng Yên xảy ra 1 vụ, làm chết 5 người; tại Hải Dương xảy ra 1 vụ làm chết 3 người, bị thương 1 người; tại Quảng Nam xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người).

Riêng ngày mùng 5 Tết (23/2), đã có tới 70 vụ tai nạn xảy ra, làm chết 44 người, bị thương 68 người, trong đó đường bộ xảy ra 69 vụ, làm chết 43 người, bị thương 68 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1người.

So với ngày mùng 3 Tết là ngày cao điểm có số vụ tai nạn và số người chết tăng vọt, ngày mùng 5 Tết, tai nạn đã giảm cả ba tiêu chí, giảm mạnh về số vụ và số người bị thương (17 vụ, 21 người), giảm số người chết (3 người). Tuy vậy con số này vẫn khá cao so với những ngày đầu nghỉ Tết, gấp từ 1,5 đến hơn 2 lần. Chỉ có 3 địa phương không để xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết, đó là Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ.


Chu Thanh Vân (TTXVN)
246 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết
246 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết

Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 15/2 đến 21/2 tức từ 27 Tết đến mùng 3 Tết) toàn quốc xảy ra 427 vụ tai nạn giao thông, làm chết 246 người, bị thương 415 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN