8 người thoát nạn khi căn nhà 4 tầng bốc cháy

Ngọn lửa bùng cháy tại lối đi chung căn nhà 4 tầng số 160 Trần Phú (ngay góc giao lộ Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, TPHCM). Rất may, 8 người thoát nạn, trong đó có 2 vợ chồng cụ già hơn 70 tuổi trèo từ tầng 3 qua nhà bên cạnh để thoát thân.

 

Lực lượng chữa cháy được triển khai đến hiện trường dập lửa.


Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 27/8, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại lối đi chung của căn nhà nên đã tri hô. Một số người dùng bình chữa cháy tiếp cận hiện trường thì phát hiện cửa lối đi bị khóa khiến công tác bất thành.

 

Ngọn lửa cháy bén vào nhiều xe máy dựng tại lối đi làm ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cháy lan vào tầng trệt của căn nhà. Lúc này, 8 người đã bị mắc kẹt tại các tầng của căn nhà cầu cứu. Hai vợ chồng cụ Lê Tiến Câu (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Dung (67 tuổi, sống trên tầng 3 của căn nhà) hoảng sợ nhanh chóng trèo qua lan nhà bên cạnh để thoát thân.

 

Vợ chồng cụ Lê Tiến Câu (73 tuổi) trèo qua lan can nhà bên cạnh để thoát thân.


Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng PCCC quận 8 đã điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và triển khai cứu người. Các chiến sĩ nhanh chóng  tiếp cận các tầng của căn nhà đưa 6 người xuống dưới an toàn. Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều xe máy bị cháy rụi.

 

Đến 20h30 cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang được công an phong tỏa. Được biết, căn nhà trên có nhiều hộ gia đình sinh sống. Tại tầng trệt của căn nhà làm nơi kinh doanh, sửa chữa cơ khí. Các tầng trên có lối đi riêng tách biệt với tầng trệt của căn nhà.


Tin, ảnh: Lê Linh
Cháy kho hóa chất trong KCN Suối Tre - Đồng Nai
Cháy kho hóa chất trong KCN Suối Tre - Đồng Nai

Do bên trong văn phòng công ty CSP chứa đầy hóa chất và bột nhôm nên lực lượng chữa cháy không thể phun nước dập lửa vì sợ phản ứng gây nổ hóa chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN