17 chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

Ngày 23/1, tại Khu công nghệ cao (Quận 9, TP Hồ Chí Minh), 17 chuyến xe nghĩa tình do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) và Công đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã khởi hành đưa hơn 850 công nhân về quê đón Tết với gia đình.

Ông Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội Chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” là chương trình ý nghĩa, nhân văn của thành phố khi giúp nhiều người lao động ngoại tỉnh làm việc tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình. Hy vọng sau khi ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình, người lao động lại lên đường trở lại thành phố để làm việc,giúp doanh nghiệp và thành phố phát triển hơn.

Mới 5 giờ sáng đã có nhiều công nhân đến tập trung tại xe để về quê

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Lưu, bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh và các cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn KCX –KCN đã đến từng xe hỏi thăm sức khỏe và gởi lời chúc Tết hạnh phúc, đầm ấm đến anh chị em công nhân lao động.

Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc Tết người lao động trước khi về quê

Trong dịp Tết Đinh Dậu, công đoàn các KCX-KCN TP và LĐLĐ TP đã trao 3.000 phần quà cùng 4.822 vé xe, 50 vé máy bay và 550 vé tàu về Tết cho công nhân về quê. Dự kiến ngày 24/1 sẽ có thêm 40 chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết.

Các bộ công đoàn kiểm tra thông tin người lao động trước khi lên xe


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết
Tiễn hơn 2.200 công nhân về quê ăn Tết
Tiễn hơn 2.200 công nhân về quê ăn Tết

Sáng ngày 22/1 (tức 25 tháng Chạp), tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TP Hồ Chí Minh), Liên đoàn lao động Thành phố và Công đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp đã tổ chức tiễn 2.214 công nhân từ tỉnh Phú Yên, các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê ăn Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN