Trượt lở đất đá tại khu vực miền núi thường do mưa lớn cực đoan kích hoạt, chia thành các loại hình chính như sạt đất, trượt đá và dòng bùn đá.
Chiều 22/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 9680/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Công tác tuyên truyền tại cơ sở đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để ứng phó với cơn bão số 4, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Đặc khu Vân Đồn, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Cùng với đó đã cấm biển 4 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến mực nước trên các sông Kỳ Cùng, sông Trung, sông Thương... dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu vực trũng, thấp tại các xã, phường, tỉnh Lạng Sơn.
Hàng chục hộ dân nhiều năm mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, bắt tép trên hồ Suối Giai, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai đang bức xúc vì bị yêu cầu dừng đánh bắt, mất nguồn thu nhập.
Bão số 4 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 gần tâm bão và biển động mạnh tại Vịnh Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông có thể xảy ra tại c
Mực nước trên sông Thương và sông Lục Nam đang lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, sông Lục Nam tại trạm Cẩm Đàn và báo động số I trên sông Lục Nam tại trạm Chũ.
Theo Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 22/8, thành phố đã huy động trên 11.000 người cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4; đồng thời kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động, bảo đảm không còn phương tiện nào chưa liên lạc được hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.
Sáng 22/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác khắc phục tại xã biên giới Đăk Long.
Các địa phương phía Nam tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả trận mưa lớn kèm dông lốc, sét xảy ra chiều 20/8, tập trung xử lý cây xanh ngã đổ, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, trước dự báo lưu lượng người và phương tiện tăng cao trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2026-2027, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ giải pháp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực trường học.
Từ đêm 20/8 đến sáng 22/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương, các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là những xã miền núi đã khẩn trương chủ động ứng phó với thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/8 đến 24/8, lũ trên thượng lưu sông Thương và sông Lục Nam tiếp tục diễn ra, ở hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu sông Thương và sông Lục Nam có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3, ở hạ lưu lên mức báo động 1-báo động 2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 vẫn giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Tây (lúc 4 giờ ngày 22/8 là hướng Bắc) gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 không thay đổi cường độ và hướng di chuyển. Do tác động của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/8, bão số 4 hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển rất chậm.