Tay súng sợ hãi òa khóc trước khi tấn công liều chết

Một video tuyên truyền xuất hiện trên mạng cho thấy một phiến quân Uzbekistan sợ hãi đã òa khóc trước khi thực hiện tấn công liều chết nhằm vào thị trấn Fua ở tỉnh Idlib, Syria.


Xem tay súng òa khóc trước khi thực hiện tấn công liều chết:



Sau khi bước lên chiếc xe bọc thép chất đầy chất nổ, tay súng khoảng 20 tuổi, Jafar al Tayyar, đã sợ hãi òa khóc. Hắn được đồng bọn xúm lại an ủi, động viên.

Một đồng bọn nói: “Jafar, người anh em, đừng sợ hãi. Khi sợ hãi, hãy nhớ tới Thánh Allah”. “Tôi chỉ sợ sẽ không thành công”, Tayyar đáp lại. Tayyar ngồi trên một xe bọc thép, lao đi và biến mất trong vụ nổ. Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ nổ này hay không.

Người cung cấp đoạn video nói Jafar là “tay súng thánh chiến tự nguyện đầu tiên của Mawarannahr”, cụm từ chỉ các phiến quân ở Uzbekistan ngày nay, Tajikistan, Nam  Kyrgyztan và Tây Nam Kazakhstan.

Theo Radio Liberty, Jafar là tay súng thuộc Imam Bukhari Jamaat, một nhóm chiến đấu ủng hộ Mặt trận Al-Nusra do Uzbekistan
cầm đầu và có liên quan tới Al-Qaeda.

Thị trấn Fua, tỉnh Idlib, Syria là thành lũy của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hạnh Nhân (Theo RT)
IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết lớn tại Iraq
IS thực hiện 4 vụ đánh bom liều chết lớn tại Iraq

12 người là con số thương vong sau 4 vụ đánh bom liều chết lớn tại tỉnh Salahuddin và thủ đô Baghdad do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN