Rượu vang Mỹ nhiễm phóng xạ hạt nhân Fukushima

Nhóm các nhà vật lý hạt nhân Pháp vừa phát hiện chất phóng xạ trong rượu vang được sản xuất tại bang California, Mỹ. Chất phóng xạ này có nguồn gốc từ vụ rò rỉ hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima, Nhật Bản năm 2011.

Xem tin phản ánh của Truyền hình Thông tấn:



Thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của ước tính 16.000 người tại Fukushima và khắp Nhật Bản, khiến hơn 160.000 phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân. 

Cá đánh bắt được ngoài khơi Nhật Bản cũng có hàm lượng phóng xạ quá mức cho phép, khiến chính phủ phải ra lệnh cấm hoặc hạn chế buôn bán hải sản.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản mở lại các bãi biển bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần năm 2011
Nhật Bản mở lại các bãi biển bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần năm 2011

Sau nhiều năm nỗ lực tái thiết, giới chức Nhật Bản ngày 23/7 thông báo đã mở lại các bãi biển ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần năm 2011 dẫn đến thảm họa hạt nhân Fukushima.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN