Vòng 1/16 Cúp QG 2011: Chào sân có ấn tượng?

Diễn ra đồng thời với trận tranh Siêu cúp QG giữa HN T&T và SLNA (9/1), các trận đấu thuộc vòng 1/16 cúp QG được xác định là thời điểm khởi đầu cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

Với một sân chơi đã bao năm chỉ được xem là hạng hai của bóng đá nước nhà, chất lượng các trận đấu khó mà hấp dẫn, nhưng người hâm mộ vẫn có lý do để mà chờ đợi.

Sự chờ đợi lớn nhất và cũng đáng quan tâm nhất tập trung vào những đội bóng đang được đánh giá là “đại gia” của cả V-League lẫn hạng nhất, nhất là sau những thương vụ tuyển mộ, đầu tư lực lượng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tại V-League, có thể kể ra đây cái tên ấn tượng nhất là Navibank SG.

Trong khi đó, “đại gia” của giải hạng nhất không ai khác chính là SG Xuân Thành. Dù ở hai hạng đấu khác nhau nhưng Navibank SG và SG Xuân Thành lại có cùng một điểm chung là họ đang sở hữu khá nhiều tuyển thủ QG trong đội hình.


Trận đấu thuộc vòng 1/16 cũng chính là lúc đánh giá năng lực thực sự của hai đội bóng có máu mặt dưới tài điều binh, khiển tướng của các HLV Mai Đức Chung và Lư Đình Tuấn. Đến làm khách tại sân Tự Do của Huda Huế, Navibank SG có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.

Bất chấp việc phải thi đấu tại sân khách nhưng với lực lượng vượt trội cùng tinh thần thi đấu quyết tâm cao, mong muốn cống hiến hết khả năng của mình, các cầu thủ Navibank SG sẽ áp đảo được một chủ nhà Huda Huế, vốn đã yếu về lực lượng, lại không có nhiều khát vọng đi sâu tại Cúp QG mà muốn tập trung cho mục tiêu trụ hạng tại giải hạng nhất.

Cũng phải đi làm khách, nhưng chặng đường phía trước của SG Xuân Thành khó khăn hơn gấp bội so với Navibank SG, không chỉ bởi đối thủ TĐCS Đồng Tháp già dơ hơn mà cái chính là sức mạnh thực sự của họ chưa được kiểm chứng.


Có trong đội hình những Minh Đức, Phước Tứ, Duy Quang, Sỹ Mạnh, Huỳnh Kesley Alves… nhưng SG Xuân Thành chưa chắc đã là một tập thể đoàn kết, có thể hô vang khẩu hiệu quyết tâm, bách chiến, bách thắng.

Mặc dù đang gặp khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới nhưng TĐCS Đồng Tháp thường luôn biết cách vượt khó, họ cũng rất mạnh khi thi đấu tại sân nhà Cao Lãnh và hơn thế, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc đang muốn giành chiến thắng trước SG Xuân Thành để tạo động lực trước khi bước vào chặng đường đầy cam go phía trước tại V-League.

Ngoài hai cuộc đối đầu giữa Huda Huế- Navibank SG, TĐCS Đồng Tháp - SG Xuân Thành, vòng 1/16 Cúp QG còn có 8 cặp đấu khác, trong đó ưu thế nghiêng về những đại diện đến từ V-League như Hòa Phát HN, XM the Vissai Ninh Bình, LS Thanh Hóa, Vicem Hải Phòng, ĐTLA, Khatoco Khánh Hòa… Trận đấu sớm nhất của vòng 1/16 sẽ diễn ra chiều nay (8/1) khi Đồng Nai Berjaya tiếp Hòa Phát HN trên sân nhà.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN