Thế giới kỷ niệm 400 năm ngày mất đại thi hào Shakespeare

Ngày 23/4, hàng nghìn người đã đổ xuống các con phố của thị trấn Stratford-Upon-Avon, để bày tỏ lòng thành kính tới đại thi hào người Anh William Shakespeare.

Mọi người đeo mặt nạn khuôn mặt của đại thi hào người Anh William Shakespeare để tưởng nhớ ông.

Ngày 23/4, hàng nghìn người đã đổ xuống các con phố của thị trấn Stratford-Upon-Avon, quê hương của đại thi hào người Anh William Shakespeare, để bày tỏ lòng thành kính tới nhà soạn kịch vĩ đại bậc nhất thế giới này nhân dịp 400 năm ngày mất của ông.

Tổng thống Obama đến xem buổi diễn tập vở kịch Hamlet tại nhà hát Globe nhân dịp chuyến thăm Anh.

Những người tham gia lễ tưởng niệm đã khoác lên mình những bộ quần áo, mô phỏng các nhân vật trong các vở kịch nổi tiếng của đại thi hào Shakespeare. Nhiều người đeo mặt nạ, tung những cành hương thảo dọc theo lối đi của đám diễu hành như một cách để tưởng nhớ đến nhà soạn kịch nổi tiếng này. Các nghệ sĩ đường phố trong trang phục thời triều đại Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất đã có những màn trình diễn ứng khẩu khắp thị trấn, trong đó có một nhóm đến từ Kentucky đã trình diễn ngay trước ngôi nhà nơi đại thi hào sinh ra.

Một nghệ sĩ tài ba tái hiện chân dung nhà viết kịch Shakespear bằng pháo hoa.

Cùng ngày, tại London, các nghệ sĩ của nhà hát Globe cũng tái hiện lại vở kịch nổi tiếng Hamlet. Vở kịch này đã được các nghệ sĩ nhà hát Globe thể hiện tại gần 190 quốc gia trong suốt 2 năm lưu diễn.


William Shakespeare được xem như một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất thế giới với nhiều tác phẩm văn học gây được tiếng vang toàn cầu và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông sinh ngày 23/4/1564 và mất đúng ngày 23/4/1616.

TTXVN/Tin Tức
Có hay không vụ trộm sọ nhà soạn kịch Shakespeare?
Có hay không vụ trộm sọ nhà soạn kịch Shakespeare?

Dù trên tấm bia đá đánh dấu mộ phần của nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare có khắc dòng chữ mang đậm tính cảnh báo: “Kẻ di dời xương cốt của ta sẽ bị nguyền rủa”, nhưng theo kết luận của các chuyên gia, có khả năng xương sọ của ông đã bị đánh cắp trên 200 năm về trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN