Những dấu ấn VTV6

Trải qua 8 năm hoạt động, VTV6 đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả về một kênh truyền hình hàng đầu dành cho thanh – thiếu niên và nhi đồng. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống văn hóa trẻ, những câu chuyện đời thường, những vấn đề xã hội, những nền văn hóa trên khắp thế giới …đều được thể hiện một cách sinh động, hấp dẫn và đầy lôi cuốn trong những chương trình do VTV6 sản xuất như Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa, Chung cư 22 +,...– Những chương trình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu.


Một ngày trải nghiệm của MC Lê Anh cùng Sống khác.


Bữa trưa vui vẻ, chương trình giải trí ấn tượng tại VTV Awards lần đầu tiên


Bắt đầu lên sóng từ 12h trưa ngày 01/01/2014, Bữa trưa vui vẻ được định dạng theo đúng tiêu chí “variety” đang rất thịnh hành ở châu Á hiện nay. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ mới sau 9 tháng lên sóng, Bữa trưa vui vẻ hẳn không thể vượt qua nhiều gương mặt gạo cội khác của Đài THVN để trở thành chương trình giải trí ấn tượng nhất tại VTV Awards 2014 (lần đầu tiên).

Cũng là chương trình giải trí có sự tham gia của người nổi tiếng, nhưng điểm khác biệt tạo nên “sức hấp dẫn không thể chối từ” của Bữa trưa vui vẻ nằm ở sự kết hợp nhuần nhuyễn của truyền hình truyền thống và tương tác qua mạng xã hội. Đến với chương trình, một lớp khán giả “là tín đồ của facebook” vừa có thể xem tivi vừa có thể “comment” trực tiếp trên fanpage và trả lời câu hỏi trợ giúp cho khách mời. Tất cả được thực hiện “real-time” (theo thời gian thực). Những bình luận, câu trả lời của họ được đưa lên sóng truyền hình ngay lập tức. Trong khi đó, lớp khán giả truyền thống vẫn tìm thấy trong chương trình những giá trị khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình: sự hài hước, vui nhộn ẩn giấu bên trong một số thông điệp về cuộc sống nhẹ nhàng, dễ hiểu.


Ghế không tựa, “điểm hẹn” giữa khán giả và nghệ sĩ


Lên cùng thời điểm với chương trình Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa là talkshow do Ban Thanh thiếu niên - VTV6 sản xuất. Đây cũng là chương trình được đầu tư rất kỹ lưỡng về nội dung, hình ảnh, để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đem lại sức hút với khán giả. Theo đó, trong mỗi số lên sóng, khán giả sẽ được gặp gỡ một gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí Việt. Chương trình được dẫn dắt bởi MC trẻ Công Tố - người đã giành được giảiMC Ấn tượngtrong Lễ trao giải Ấn tượng VTV 2014. Bên cạnh đó, chương trình Ghế không tựa cũng lọt vào top 5 chương trình được cộng đồng mạng yêu thích nhấttrong giải thưởng này. Chương trình hiện được phát sóng vào khung giờ 11 giờ  sáng chủ nhật hàng tuần (trước đây là 22h30 tối thứ tư) trên VTV6, Ghế không tựa được ví như một người bạn tâm tình để khách mời thỏa sức giãi bày những tâm tư, tình cảm, những khó khăn trên con đường đến với thành công mà họ đã trải qua…. Có cả những tiếng cười và những giọt nước mắt của những người nghệ sĩ, và không ít trong số nhưng người tham gia


Siêu thủ lĩnh, hành trình tìm kiếm nhà lãnh đạo trẻ tương lai


Lên sóng VTV6 mùa đầu tiên vào năm 2012, Siêu thủ lĩnh có tên khai sinh là Tuổi trẻ và Tổ quốc. Chương trình kết hợp giữa định dạng trò chơi truyền hình, phóng sự, truyền hình thực tế đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ trên cả nước tham dự. Đây là cuộc thi truyền hình thực tế đầu tiên về những người lãnh đạo trẻ ở Việt Nam có những đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Thay vì hàng ngày những người trẻ quan tâm đến những thông tin thiếu định hướng có giá trị “ảo”, thực dụng như: sao đi xe gì, mặc gì, ăn gì… thì Siêu thủ lĩnh lại mang đến thông điệp ý nghĩa về giá trị sống tích cực và truyền cảm hứng tiến bộ hơn cho thế hệ trẻ. Qua đó, người trẻ có thể học tập khi nhìn thấy những hình mẫu sống có lý tưởng, năng động, nhiệt huyết và đam mê cống hiến cho đất nước phát triển. Chương trình không chỉ tôn vinh tài năng và phẩm chất lãnh đạo của người trẻ mà quan trọng hơn, đây là nơi kết nối các ý tưởng vì một Việt Nam phát triển và trở thành niềm khích lệ cho nhiều bạn trẻ muốn chung thay thay đổi xã hội.


Sống khác: Nơi bạn trẻ tìm lại chính mình


Lên sóng từ 2012, sau ba năm, chương trình Sống khác do VTV6 sản xuất, đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ mong muốn được thay đổi và trải nghiệm những cuộc sống mới lạ ngoài thực tế. Đến với chương trình, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được trải nghiệm một cuộc sống mà có lẽ bản thân họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Ở đó, họ có thể là một phu gạch, thợ rửa xe, rửa bát, đánh giày, hát rong, bán dạo, bốc vác ở Long Biên hoặc anh nông dân chăm sóc bò sữa nông trại ở Ba Vì… Sống khác không chỉ đem đến những hình ảnh chân thực về hành trình trải nghiệm của các nhân vật chính là các bạn trẻ tham gia thử thách, mà còn khắc họa cả cuộc sống của các nhân vật phụ - những người yếu thế có thân phận khổ cực ngoài xã hội”. Đó cũng là phần nào lý do khiến khán giả dễ dàng nhận ra cảm xúc mà các bạn trẻ có được khi tham gia chương trình là những rung động mới lạ và giản dị.


TM

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN