Ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng, đồng thời khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”.
Tỉnh Huaphanh (Bắc Lào) và tỉnh Sơn La của Việt Nam đang phối hợp tổ chức ngày hội du lịch văn hóa nhằm giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn và nền văn hóa phong phú của các dân tộc thuộc hai tỉnh.
Ngày 22/3, tại Vịnh Thị Nại của thành phố biển Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Tuần lễ Thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024 (Amazing Bình Định Fest 2024).
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long và các cộng sự đang thực hiện dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc Hát Xoan” bằng 100% kinh phí xã hội hóa, với sự hỗ trợ một phần của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup. Đây được coi là hoạt động thiết thực hướng tới ngày Giỗ Tổ Vua Hùng năm nay.
Người yêu hội họa Hà Nội sẽ có cơ hội tham quan, thưởng lãm các tác phẩm thắng giải cuộc thi vẽ tranh UOB Painting of the Year năm đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 23 đến hết ngày 31/3.
Ngày 22/3, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ trên đường 1C, với chủ đề “Những bông hoa trên tuyến lửa 1C”.
Ẩm thực không chỉ là lĩnh vực gắn liền với du lịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong hấp dẫn du khách tại điểm đến. Nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đưa đặc sản vùng, miền vào phục vụ du khách tại các điểm đến du lịch.
Với lợi thế địa hình vùng đồi núi ở ngoại thành, nhiều sông hồ lớn và khu vực nội đô có nhiều cung đường đẹp với những di sản độc đáo, Hà Nội đang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch thể thao. Tuy vậy, dường như loại hình này chưa được khai thác nhiều và đang chờ được “đánh thức”.
Ngày 22/3, lần đầu tiên Lễ hội đua thuyền giữa các huyện đảo trong cả nước diễn ra tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo Cô Tô.
Sáng 22/3, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.
Với chủ trương "lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn phát triển văn hóa", tỉnh Hà Giang tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao, theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo phát triển du lịch xanh bền vững.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc là hướng đi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) lựa chọn.
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 7/5/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên và Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Lấy du lịch là kinh tế mũi nhọn để phát triển. Trong đó, tỉnh xác định “Phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch…”.
Theo Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024, Điện Biên sẽ trở thành trung tâm du lịch của Tiểu vùng Tây Bắc vào giai đoạn sau năm 2030.
Là một thủ phủ công nghiệp, Bình Dương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch công nghiệp. Loại hình du lịch này được địa phương kỳ vọng phát triển như một nét đặc trưng riêng biệt không trùng lặp, nhằm quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.
Chiều 21/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo xúc tiến thương mại, hàng không, du lịch TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây là cơ hội để TP Hồ Chí Minh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch đến với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và ngược lại.
Ngày 21/3, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình ký kết về phát triển du lịch, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển giáo dục và du lịch Sun Star.
Chiều 21/3, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) đã tổ chức Hội nghị khu vực năm 2024 dành cho các thành viên tại Việt Nam.
Sau Hà Nội, Đà Nẵng, tháng 4/2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Liên hoan Phim quốc tế lần đầu tiên. Sự kiện được kỳ vọng nâng tầm môn nghệ thuật thứ 7 của Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có thị trường điện ảnh phát triển sôi động nhất cả nước.